Bất ngờ kho vũ khí trang bị cho UAV tàng hình Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm có lắp bom Tolun cho thấy UAV hạng nặng mệnh danh "Quả táo vàng chết chóc" này sắp đi vào hoạt động.

Máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng Bayraktar Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm vũ khí khi nó được phát hiện mang theo hai quả bom dẫn đường mini Tolun tích hợp trên giá treo ngoài SADAK-4T.

Theo báo cáo từ công ty Baykar tham gia phát triển, đây là những "cuộc thử nghiệm bay có liên kết với đạn dược" thành công. Điều đó có nghĩa là việc sử dụng trực tiếp, cụ thể là ném bom vẫn chưa diễn ra, điều này đã được xác nhận trong video.

Nguyên mẫu thứ ba của UAV này được cho là sử dụng động cơ AI-322F của Ukraine, cũng chính là loại được trang bị cho nguyên mẫu thứ tư, hai mẫu đầu tiên được trang bị động cơ AI-25TLT.

Điều đáng chú ý là bom Tolun được lắp trên các giá treo bên ngoài, trong khi Kizilelma được cho là máy bay có khả năng tàng hình thấp. Đồng thời nhà phát triển đảm bảo rằng chiếc UAV cũng sẽ có một khoang chứa tương ứng bên trong.

Như vậy dự án dường như đã tiến triển đến giai đoạn tích hợp vũ khí. Tất nhiên bài kiểm tra hiện tại không khẳng định năng lực của máy bay chiến đấu theo hướng này, mà chỉ là một bước trong quá trình phát triển.

Dự kiến trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến các cuộc thử nghiệm với các loại bom, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, vũ khí không đối không khác, trong đó Roketsan Cirit dùng để chống UAV sẽ rất đáng chú ý.

Bayraktar Kizilelma là máy bay chiến đấu không người lái có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với tiêm kích KAAN thế hệ thứ năm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc UAV sẽ được trang bị radar mảng pha chủ động, hệ thống điện tử hiện đại và khả năng bay liên tục từ 3 - 6 giờ.

Hiện tại đã có thông báo rằng việc sản xuất hàng loạt UAV đã được bắt đầu, dự kiến sẽ được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2026.

Sự phát triển này cũng đã thu hút sự quan tâm từ dự án tiêm kích thế hệ thứ sáu GCAP , nơi đang tìm kiếm một "máy bay không người lái hộ tống".

Diễn tập vận hành hệ thống giải cứu tàu ngầm gặp nạn của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp hệ thống trinh sát quang điện tử với AI

Kết hợp quang học vượt trội, khả năng ổn định tiên tiến và hỗ trợ bởi AI, hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ giúp cho UAV có tình báo, giám sát và trinh sát vượt trội.

Trong không gian chiến trường phức tạp và biến đổi nhanh chóng ngày nay, khả năng quan sát xa hơn, xử lý nhanh hơn và hành động chính xác không chỉ là một lợi thế; mà còn là một nhu cầu chiến lược.

Indonesia tiếp nhận hệ thống tên lửa đạn đạo từ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Roketsan, tên lửa KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển có tầm bắn lên tới 280 km và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trong điều kiện chiến trường phức tạp

1-1494.png
Hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN do Tập đoàn Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã được phát hiện tại một cơ sở của Quân đội Indonesia ở East Kalimantan. Ảnh: @Lintas Pikiran.
2-5461.png
Hệ thống tên lửa này được xác định là loại ITBM-600, được nhìn thấy tại căn cứ Raipur A của Tiểu đoàn Pháo binh Dã chiến số 18 (Yonarmed 18/Buritkang Tenggarong) vào ngày 1/8/2025. Ảnh: @Lintas Pikiran.

Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bay đến vận tốc Mach 5

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tiếp theo trên thế giới tham gia vào " câu lạc bộ" tên lửa siêu vượt âm với mẫu tên lửa đạn Tayfun Block-4 có tầm bắn lên đến 1.000 km.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bước vào cuộc đua siêu thanh với việc ra mắt Tayfun Block-4, một tên lửa đạn đạo siêu thanh được chế tạo để có khả năng cơ động cao và tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa trên không hiện đại.

Vũ khí này là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tayfun, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới