Bắt giam nhiều giám đốc, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Cơ quan CSĐT tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ công an vừa khởi tố vụ án sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả. Nhiều thành phần trong sản phẩm chỉ đạt 20- 30% so với công bố.

Ngày 26/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can về hai tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 
5 người bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA); Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar); Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức); Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 Công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương); Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 Công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức).
Đây là vụ sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô rất lớn. Số lượng thực phẩm chức năng thu giữ lên tới hơn 100 tấn.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn thực phẩm chức năng giả khi các đối tượng trong đường dây này đang tìm cách tẩu tán, tiêu thụ tại tỉnh Nam Định.
Không chỉ dừng lại ở đó, quá trình điều tra còn mở rộng tới Hà Nội, nơi công an phát hiện thêm hai kho chứa thành phẩm, với tổng cộng hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng giả khác nhau.
Bat giam nhieu giam doc, thu giu 100 tan thuc pham chuc nang gia
 Lô thực phẩm chức năng giả tới 100 tấn hàng bị cơ quan công an thu giữ - Ảnh: CACC
Các đối tượng sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả này chủ yếu nhắm đến những nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Theo lời quảng cáo, nguyên liệu sản xuất được giới thiệu là nhập khẩu từ Mỹ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, thực tế điều tra cho thấy phần lớn nguồn nguyên liệu lại có xuất xứ từ Trung Quốc.
Để tạo vỏ bọc hợp pháp cho quy trình sản xuất và tiêu thụ hàng giả trên quy mô toàn quốc, các đối tượng đã xây dựng hệ thống doanh nghiệp bài bản gồm: một công ty chuyên nhập khẩu nguyên liệu, hai công ty sản xuất, hai công ty phân phối sản phẩm và một công ty bao bì. Bằng cách này, chúng hợp thức hóa toàn bộ quy trình từ khâu nhập nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và đưa sản phẩm ra thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và làm nhiễu loạn thị trường thực phẩm chức năng.
Cũng theo cơ quan điều tra, đường dây sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả này đã hoạt động từ cách đây gần 10 năm. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Đăng Mạnh cầm đầu, với quy mô sản xuất cực lớn. Từ 2015 đến nay, các đối tượng đã thành lập ra sáu công ty và cả nhà máy gia công sản phẩm.
Tính riêng doanh thu của một công ty trong hệ thống sáu doanh nghiệp thuộc đường dây này từ năm 2021 đến nay đã lên tới hơn 800 tỷ đồng. Nhiều đối tượng cầm đầu trong đường dây đều xuất phát là trình dược viên. Phương thức tiêu thụ của các đối tượng chủ yếu là qua hệ thống hiệu thuốc hoặc đi gặp trực tiếp các trình dược viên ở tỉnh và các công ty dược phân phối ở tỉnh để chào hàng, giới thiệu sản phẩm. Nhằm hợp thức hóa về chất lượng sản phẩm, các đối tượng đã sử dụng phiếu kiểm nghiệm khống.
Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận chất lượng sản phẩm thực tế chỉ đạt một phần nhỏ so với công bố, đặc biệt ở những thành phần không nằm trong chất lượng chủ yếu chỉ đạt 20-30%. Chúng lợi dụng kẽ hở khi các đoàn kiểm tra trước đây chỉ tập trung kiểm định thành phần chính, từ đó qua mặt cơ quan chức năng trong thời gian dài.
Quá trình điều tra cũng cho thấy, nguyên liệu sản xuất chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, nhưng khi quảng bá ra thị trường, các đối tượng cố tình công bố là nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Ngoài ra, nhóm bị can sử dụng 2 hai hệ thống sổ sách kế toán (một sổ sách kế toán nội bộ và một sổ sách kê khai nộp thuế) để giảm số thuế phải nộp, gây thất thu thuế cho nhà nước.
Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

TP HCM kiểm tra ATTP nhóm sữa, thực phẩm chức năng

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM sẽ lấy mẫu, gửi kiểm nghiệm sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng và ATTP trong thời gian kiểm tra từ ngày 21/4 đến 30/5.

Ngày 21/4, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ATTP.

Hai vợ chồng lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh

Hai đối tượng liên tục thành lập các công ty chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố với đăng ký kinh doanh buôn bán các thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, lại hoạt động theo hình thức lừa đảo.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Nam Định cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước với chiêu trò núp bóng các công ty gọi điện tư vấn, thổi phồng tác dụng điều trị bệnh của các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để lừa người bệnh mua các gói liệu trình với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thật của sản phẩm.
Hai vo chong lua ban thuc pham chuc nang thanh thuoc tri benh

Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Mạnh Trường tại cơ quan Công an. 

Cứu sống cụ bà ngộ độc thuốc huyết áp nguy kịch

Sau khi uống 38 viên thuốc điều trị tăng huyết áp, cụ bà 70 tuổi ở Hà Nội được người nhà phát hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cụ bà được đưa vào viện trong tình trạng ngộ độc thuốc felodipine (loại thuốc điều trị tăng huyết áp) nguy kịch. Bệnh nhân rơi vào trạng thái tụt huyết áp sâu, suy tuần hoàn nhanh chóng...
Theo thông tin từ gia đình, cụ bà đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, nên đã uống 38 viên thuốc felodipine với ý định tự tử. Sau khi sự việc được phát hiện, người nhà đưa cụ đi cấp cứu và nhận sự can thiệp kịp thời từ các nhân viên y tế.
Bệnh nhân được hỗ trợ bằng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO (V-A ECMO), kết hợp thay huyết tương (TPE) và lọc máu hấp phụ (HP) để loại bỏ độc chất, ổn định huyết động, hỗ trợ chức năng sống.
Cuu song cu ba ngo doc thuoc huyet ap nguy kich
Bệnh nhân đang được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (Ảnh: BVCC). 
Sau hơn 5 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, bệnh nhân dần ổn định và được kết ECMO thành công, tiếp tục thở máy thêm 2 ngày trước khi có thể tự thở hoàn toàn. Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
Felodipine là thuốc điều trị tăng huyết áp an toàn khi dùng đúng chỉ định. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng quá liều hoặc tự tử bằng thuốc, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định y khoa. Đối với các trường hợp có dấu hiệu trầm cảm, khủng hoảng tâm lý, cần được phát hiện sớm, tư vấn kịp thời và hỗ trợ tinh thần đầy đủ.
Nếu nghi ngờ ngộ độc thuốc, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất có thể, để được can thiệp kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới