Bánh mì Việt Nam sang Hàn Quốc: 160.000 đồng/chiếc

Sau phở Thìn Tokyo, một món ăn nổi tiếng khác của Việt Nam là bánh mỳ Phượng Hội An được 'xuất khẩu' sang Hàn Quốc, giá bán 160.000 đồng/chiếc.

Theo tiết lộ của bà Trương Thị Phượng, chủ tiệm bánh mỳ Phượng Hội An, giá 1 chiếc bánh mỳ Phượng tại Hàn Quốc là 7.000 - 8.000 won (tương đương 140.000 - 160.000 đồng) đắt gấp 5 lần giá bánh mỳ Phượng tại Hội An.
Bà Phượng cho biết, đầu năm 2018, một doanh nghiệp Hàn Quốc ngỏ ý muốn đưa thương hiệu bánh mỳ Phượng sang Hàn Quốc. Thời điểm đầu, bà Phượng không đồng ý. Tuy nhiên, tháng 11/2018, bà Phượng đã quyết định dạy nghề cho đối tác Hàn Quốc.
Banh mi Viet Nam sang Han Quoc: 160.000 dong/chiec
 Bánh mỳ Phượng Hội An tại Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC)
Đầu tháng 5/2019, bà Phượng cũng đã tới Hàn Quốc để khai trương cửa hàng bánh mỳ Phượng Hàn Quốc. Bà Phượng cho biết, các sản phẩm bánh mỳ Phượng Hàn Quốc giống 80% so với phiên bản gốc: "Một số nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam nhưng tại Hàn Quốc không có, nên hương vị có khác đôi chút", bà Phượng nói.
Bánh mỳ Phượng tại Hàn Quốc (cửa hàng được mở tại Seoul) được kinh doanh theo hình thức nhượng quyền. Cửa hàng bánh mỳ Phượng tại đây cũng được trang trí giống như ở Hội An.
Banh mi Viet Nam sang Han Quoc: 160.000 dong/chiec-Hinh-2
Không gian bên trong thiết kế đậm chất cổ xưa, gợi cảm giác hoài niệm với người từng đến Hội An. 
Thực đơn quán gồm 3 loại bánh mì nhân: thịt nướng, gà với phô mai và thịt bò với trứng. Quán bán kèm các loại nước như cà phê cốt dừa, cà phê sữa đá...
Banh mi Viet Nam sang Han Quoc: 160.000 dong/chiec-Hinh-3
 Bà Phượng ở giữa trong lần sang khai trương quán tại Hàn Quốc.
Banh mi Viet Nam sang Han Quoc: 160.000 dong/chiec-Hinh-4
Bánh mỳ Phượng tại Hàn Quốc. 
Bánh mỳ Phượng Hội An được rất nhiều tạp chí du lịch, báo chí quốc tế ca ngợi là một trong những món ăn ngon nhất thế giới. Trên thực tế, mỗi ngày, bánh mỳ Phượng bán được 3.000 - 4.000 chiếc. Cửa hàng có thực đơn đa dạng, nhưng đặc biệt nổi tiếng với bánh mì thịt xông khói và thịt bò. Bánh mì truyền thống sẽ có bánh mì và các nguyên liệu tươi ngon như thịt lợn nướng, ớt cay và rất nhiều rau thơm, sốt mayonnaise.

Các đại gia Trung Quốc chi tiêu tiết kiệm ra sao?

Dùng một chiếc khăn suốt 27 năm, tiết kiệm tiền cắt tóc, thích dùng bữa ở nhà ăn công ty hơn tiệc tùng... là những thói quen giản dị của các tỷ phú Trung Quốc.

Một số đại gia Trung Quốc sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ USD, nhưng trong cuộc sống vẫn giữ lối chi tiêu tiết kiệm. Có tỷ phú vốn trung thành với phong cách sống giản dị, cũng có một số vị khác vì xuất thân hàn vi nên biết chắt chiu từng đồng tiền đã vất vả làm ra.

Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng "chửa đẻ"

Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang sở hữu cây mít Tố Tây 49 năm tuổi. Đây là cây mít được xem là của hiếm ở miền Tây.

Ông Xồi bên cây mít Tố Tây ra trái từ gốc cho tới ngọn. Cây mít Tố Tây gần 50 tuổi này ra trái từng chùm như chùm nho, mỗi chùm có hàng chục trái, thậm chí không hiếm chùm mít có tới 30 trái mà trái nào cũng có múi.

Ông chủ kín tiếng của Nhật Cường mobile là ai?

(Kiến Thức) - Bên cạnh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại nổi tiếng, ông chủ Nhật Cường mobile còn được biết sở hữu căn nhà rộng tới 700m2 ở Tây Hồ và bộ sưu tập xe sang. 

Ngày 9/5, nhiều cửa hàng của Nhật Cường mobile bị cảnh sát khám xét. Cùng thời điểm, các cửa hàng khác của Nhật Cường cũng đóng cửa không rõ lý do.
Vụ việc gây bất ngờ cho dư luận bởi đây là một trong những nhà bán lẻ điện thoại nổi tiếng ở Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.