80% trẻ uống thuốc độc tự tử do mâu thuẫn gia đình

Trong số trẻ uống thuốc độc tự tử, có trường hợp bỏ nhà đi chơi với bạn trai, bị cha mẹ la mắng nên giận dỗi và làm liều.

Đó là một trong 31 bệnh nhi điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong khoảng thời gian từ năm 2014-2016, được lựa chọn trong nghiên cứu về đặc điểm ngộ độc của trẻ thực hiện bởi bác sĩ Lê Phước Truyền cùng cộng sự.
Cụ thể ở 31 trẻ ngộ độc, hầu hết đều do tự tử. 80% nguyên nhân trẻ uống thuốc độc tự tử do mâu thuẫn tình cảm gia đình, 16% do mâu thuẫn với bạn bè (4 ca).
Bé gái 15 tuổi ngộ độc do uống paracetamol vì bị cha mẹ la mắng do bỏ nhà đi chơi với bạn trai được các bác sĩ cho sử dụng N-acetylcysteine và xuất viện sau đó.
80% tre uong thuoc doc tu tu do mau thuan gia dinh
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). 
Trường hợp của bé Nam (15 tuổi, tên đã thay đổi), học lớp 9 tại quận 8 (TP.HCM) lại uống thuốc độc vì mâu thuẫn bên ngoài.
Chỉ vì bị bạn bè trêu chọc dẫn đến cãi nhau, bệnh nhi đã lấy cinnarizine của cha uống, ngộ độc nặng. 6 tiếng đồng hồ sau đó, gia đình mới phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhi được rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, đặt nội khí quản. May mắn là sau 5 tiếng, bé đã tỉnh lại.
“Có những trường hợp còn xử trí chưa thích hợp ở tuyến trước. Ba trẻ tử vong ở BV có một ca bị ngộ độc paraquat, một ca ngộ độc phốt pho hữu cơ nặng, một ca ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. Sáu trường hợp trẻ ngộ độc paraquat khi được cho về có dấu hiệu suy thận” – nhóm bác sĩ nhận định.
Theo nhóm bác sĩ nghiên cứu, trẻ uống thuốc độc vì mâu thuẫn với gia đình, bạn bè thường ở lứa tuổi hiếu thắng, tâm lý chưa ổn định, dễ bị kích thích bên ngoài. Đáng chú ý, có 17/31 trường hợp trẻ bị ngộ độc có cha mẹ học vấn ít, hoàn cảnh khó khăn nên ít theo sát con cái.
Duy nhất có một trường hợp bị đầu độc trong số các bệnh nhân được khảo sát là bé gái 15 tuổi, quê Khánh Hòa.
Cụ thể, sau khi bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, người bạn trai mới 15 tuổi đã uống thuốc diệt cỏ paraquat tự tử trước (và tử vong sau đó), sau đó ép cô bé uống chung.
Bệnh nhi nhập viện trong trạng thái tỉnh táo nhưng đã bị loét họng. Kết quả xét nghiệm máu dương tính với paraquat, ảnh X-quang ngực cho thấy có tình trạng xơ phổi.
Sau một thời gian điều trị, bệnh nhi được cho về tình trạng quá nặng.
Nhóm bác sĩ BV Nhi đồng 1 đề cao vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc hỗ trợ trẻ vượt qua các vấn đề về tâm lý, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Hai bệnh viện tại Hà Nội đã phát hết thuốc có thể gây ung thư

(Kiến Thức) - Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện đa khoa Hà Đông và bệnh viện đa khoa Đống Đa đã cấp phát hết số thuốc có thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Nội, sau khi nhận được thông báo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi thuốc được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan, Sở Y tế Hà Nội đã khẩn trương rà soát danh mục trúng thầu của các đơn vị trên địa bàn.
Theo đó, Hà Nội có 4 bệnh viện và 3 công ty trúng thầu một số thuốc chứa Valsartan trong danh mục thuốc được Cục Quản lý Dược cảnh báo (Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical sản xuất là thành phần nguyên liệu chính trong nhiều loại thuốc điều trị bệnh tim mạch như tăng huyết áp, suy tim. Valsartan được phát hiện chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine có thể gây ung thư).

Dùng nghệ kiểu này không khác nào đang uống thuốc độc vào người

Dùng nghệ kiểu này không khác nào đang uống thuốc độc vào người - đừng chủ quan kẻo hối không kịp.

Uống cà phê như uống thuốc độc!

Cà phê chỉ mới du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm nay và đồn điền đầu tiên trồng cà phê trên mảnh đất chữ S này cũng chỉ mới có từ năm 1888, nhưng hiện nay Việt Nam đã là nước sản xuất và xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới và hơn nữa cà phê đã là thứ nước uống thường dùng của dân ta, có lẽ chỉ có sau nước chè.

Đọc nhiều nhất

Tin mới