7 thực phẩm tàn phá ruột nhưng nhiều người Việt lại thích mê, có người ngày ăn cả ba bữa

Nhiều thực phẩm quen thuộc ẩn chứa nguy cơ gây viêm nhiễm, âm thầm "tàn phá" đường ruột và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể còn nghiêm trọng hơn cả rượu bia. 

Hệ tiêu hóa, đặc biệt là đường ruột, đóng vai trò then chốt trong sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nó không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng mà còn là một phần quan trọng của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nhiều thói quen ăn uống đang âm thầm "tàn phá" đường ruột của chúng ta, đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả rượu bia. Dưới đây là 7 loại thực phẩm mà bạn nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe đường ruột của mình.

1. Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh thường chứa lượng lớn chất béo bão hòa, đường, muối và các chất phụ gia, nhưng lại thiếu hụt chất xơ và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Khi tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có hại và giảm thiểu lợi khuẩn. 

Thức ăn nhanh không chỉ gây khó tiêu mà còn phá vỡ hàng rào niêm mạc ruột. (Ảnh minh hoạ).

Điều này dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, đầy hơi, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy. Hơn nữa, thức ăn nhanh còn làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn ứ đọng lâu hơn trong dạ dày, gây áp lực lên hệ tiêu hóa và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường.

2. Thực phẩm nhiều đường

Đường không chỉ là "kẻ thù" của vòng eo mà còn là "hung thủ" thầm lặng đối với đường ruột. Việc tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là đường tinh luyện, có thể làm thay đổi đáng kể hệ vi khuẩn đường ruột, tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây hại phát triển mạnh mẽ. 

Điều này không chỉ gây ra các vấn đề như đầy hơi, chướng bụng mà còn có thể dẫn đến viêm nhiễm đường ruột, làm suy yếu khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Về lâu dài, một chế độ ăn giàu đường có thể góp phần vào các tình trạng nghiêm trọng hơn như hội chứng ruột rò rỉ hoặc bệnh viêm ruột (IBD).

Thực phẩm nhiều đường ngọt ngào nhưng gây hại với ruột. (Ảnh minh hoạ).

3. Thực phẩm quá mặn

Muối là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực, nhưng khi tiêu thụ quá nhiều, nó lại trở thành gánh nặng cho đường ruột. Chế độ ăn nhiều muối có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, làm giảm số lượng vi khuẩn có lợi và tăng cường vi khuẩn gây viêm. Muối cũng có khả năng gây giữ nước, dẫn đến cảm giác đầy hơi, chướng bụng khó chịu. 

Nghiên cứu cho thấy, lượng muối dư thừa không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn có liên quan đến tình trạng viêm ruột và các vấn đề về tiêu hóa khác, đòi hỏi chúng ta cần kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể hàng ngày.

4. Thịt đỏ

Thịt đỏ là nguồn cung cấp protein và sắt dồi dào, nhưng việc tiêu thụ quá mức, đặc biệt là các loại thịt đỏ nhiều mỡ, có thể không tốt cho đường ruột. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó tiêu và đầy bụng. 

Hơn nữa, quá trình chuyển hóa sắt heme trong thịt đỏ có thể sản sinh ra các hợp chất gây hại cho tế bào ruột, tăng nguy cơ viêm nhiễm nếu tiêu thụ quá mức. Để bảo vệ đường ruột, nên ăn thịt đỏ một cách có chừng mực và kết hợp với nhiều rau xanh, chất xơ.

Thịt đỏ ở mức hợp lý (khoảng 500g/tuần) và ưu tiên luộc, hấp sẽ giúp bảo vệ đường ruột tốt hơn. (Ảnh minh hoạ).

5. Thịt chế biến

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, thịt đóng hộp,… thường chứa nhiều chất bảo quản, muối, nitrat, nitrit và chất béo không lành mạnh. Các chất này có thể gây tổn thương niêm mạc ruột và phá vỡ sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột. Nitrit và nitrat khi vào cơ thể có thể biến đổi thành các hợp chất N-nitroso gây bệnh hiểm nghèo.

Thường xuyên tiêu thụ thịt chế biến sẵn không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, góp phần vào nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Nghiên cứu đã chỉ ra người ăn nhiều thịt chế biến có nguy cơ mắc bệnh ruột cao hơn người ăn ít đến 18%. (Ảnh minh hoạ).

6. Soda

Soda và các loại đồ uống có ga chứa đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo đều là mối đe dọa tiềm ẩn đối với đường ruột. Lượng đường cao trong soda có thể nuôi dưỡng vi khuẩn có hại và gây mất cân bằng hệ vi sinh vật. 

Trong khi đó, các chất tạo ngọt nhân tạo, dù không chứa calo, cũng được chứng minh là có thể làm suy giảm số lượng lợi khuẩn và tăng cường vi khuẩn xấu trong ruột, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Carbonat hóa trong soda cũng có thể kích thích giải phóng axit dạ dày, gây ợ nóng và khó tiêu.

Soda và nước ngọt có ga đều không thân thiện với ruột. (Ảnh minh hoạ).

7. Rượu bia

Rượu bia không chỉ gây hại cho gan và não mà còn là "kẻ thù" trực tiếp của đường ruột. Việc tiêu thụ rượu bia quá mức có thể phá vỡ cân bằng hệ vi sinh vật, tiêu diệt lợi khuẩn và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. 

Rượu còn gây viêm và tổn thương niêm mạc ruột, làm tăng tính thấm của thành ruột, dẫn đến tình trạng "ruột rò rỉ", cho phép vi khuẩn và chất gây hại xâm nhập vào máu. Điều này không chỉ gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng mà còn làm suy yếu hệ miễn dịch và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe toàn thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.