4 món ăn bài thuốc cực bổ cho người đi hiến máu về
(Kiến Thức) - Sau đây là 4 món ăn bài thuốc cực bổ cho người đi hiến máu về, bạn nên lưu lại để sử dụng khi cần thiết.
Nhật Minh (tổng hợp)
1. Cháo củ mài - long nhãn. Nguyên liệu: Củ mài 40g, long nhãn 20g, gạo 100g. Gạo vo sạch, cùng long nhãn và gạo cho vào trong nồi, thêm nước lạnh vừa đủ ninh nhừ bằng lửa vừa, nêm nếm theo khẩu vị tùy người, mỗi ngày 1 lần. Món ăn này rất bổ máu và tăng cường sức khỏe cho người đi hiến máu về. Ảnh: enmuo.com.
2. Canh gan heo nấu sâm táo. Nguyên liệu: Gan heo 100g, đảng sâm 15g, đại táo 20 quả. Đảng sâm và đại táo rửa sạch, thêm nước ấm ngâm 20 phút, lại thêm vào nước lạnh vừa đủ, sau khi đun bằng lửa riu trong nửa giờ, gạn lấy nước thuốc. Ảnh: me.phununet.com.
Kế tiếp, thêm nước vừa đủ đun 20 phút gạn lấy nước. Lấy 2 nước hỗn hợp lại, cùng với gan heo đã rửa sạch cho vào nồi đất nấu chín, sau khi nêm nếm chia dùng 2 lần, mỗi ngày 1 mễ. Ảnh: App7.vn.
3. Canh huyết heo. Nguyên liệu: Huyết heo 0,5kg, hành, gừng, rượu vang. Huyết heo dội rửa sạch, thêm ít hành, gừng và rượu vang vào nồi xào sơ. Sau đó thêm nước vừa đủ đun sôi đến chín, nêm ít muối và bột nêm thì dùng. Ảnh: Suckhoehanhphuc.vn.
4. Cháo táo đỏ - đậu phộng. Nguyên liệu: Táo đỏ 15 quả, đậu phộng cả vỏ lụa 50g, gạo 100g. Tất cả nguyên liệu sau khi rửa sạch cùng cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, dùng lửa vừa nấu chín nhừ, mỗi ngày dùng sáng và chiều. Ảnh: Vietlifeclinic.com. 4 món ăn bài thuốc này giúp kiện tỳ, ích khí, dưỡng huyết thích hợp, sẽ rất có ích đối với việc thúc đẩy tái tạo máu.
(Kiến Thức) - Với các nguyên liệu như tôm tươi, ngô non, cần tây, tâm sen, bạn có thể chế biến thành 2 món ăn bài thuốc giúp tăng cảm hứng yêu cho chị em.
Súp tôm ngô, cần tây. Nguyên liệu món ăn bài thuốc này cần tôm tươi 300g, cần tây 200g, ngô 20g, nước, gia vị, bột đao vừa đủ.
(Kiến Thức) - Món ăn bài thuốc từ lươn sau đây không những bổ dưỡng mà còn có thể hỗ trợ điều trị bệnh lao phổi cực kỳ tốt.
Lươn được chế biến thành rất nhiều món ăn bài thuốc ngon, bổ dưỡng. Thịt lươn chứa nhiều vitamin A, khoáng chất. Theo Đông y, nó có vị ngọt tính ấm, bổ tỳ can thận vì thế món ăn bài thuốc từ lươn có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh lao phổi tốt.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Với hành vi để nơi chế biến, bảo quản thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập… 2 hộ kinh doanh bị cơ quan chức năng Vĩnh Long xử phạt 20 triệu đồng.
Giữ ấm, kiểm soát đường huyết, theo dõi tim mạch, ăn uống hợp lý, vận động an toàn là những nguyên tắc vàng cho người đái tháo đường có biến chứng tim mạch.
Thai ngoài tử cung, đặc biệt ở những phụ nữ có dị dạng tử cung như tử cung một sừng, tử cung đôi… thường khó phát hiện sớm và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.
Rối loạn chức năng cơ tim sau sinh, kèm rối loạn nhịp tim cấp, khiến bệnh diễn tiến rất nhanh, đột ngột và khó dự báo, bất ngờ dẫn đến ngưng tim – ngưng thở.
Giữ ấm, kiểm soát đường huyết, theo dõi tim mạch, ăn uống hợp lý, vận động an toàn là những nguyên tắc vàng cho người đái tháo đường có biến chứng tim mạch.
Thai ngoài tử cung, đặc biệt ở những phụ nữ có dị dạng tử cung như tử cung một sừng, tử cung đôi… thường khó phát hiện sớm và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.
Với hành vi để nơi chế biến, bảo quản thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập… 2 hộ kinh doanh bị cơ quan chức năng Vĩnh Long xử phạt 20 triệu đồng.
Rối loạn chức năng cơ tim sau sinh, kèm rối loạn nhịp tim cấp, khiến bệnh diễn tiến rất nhanh, đột ngột và khó dự báo, bất ngờ dẫn đến ngưng tim – ngưng thở.
Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng sốt kéo dài, đau bụng...ổ áp xe gan có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.