1 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị tuyệt thực, đòi về nhà

Nữ bệnh nhân này đã bỏ 4 bữa không ăn; các y, bác sĩ phải động viên mãi thì người này mới chịu uống ít sữa...

Ngày 12-8, bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục động viên một bệnh nhân nhiễm COVID-19 vì người này đang tuyệt thực, đòi về nhà.

1 benh nhan COVID-19 o Quang Tri tuyet thuc, doi ve nha

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị - nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Đó là bệnh nhân 862 (nữ, 66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, Hướng Hóa, là người đồng bào dân tộc thiểu số) vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 vào chiều 11-8, đã tuyệt thực 4 bữa và đòi về nhà.

"Bệnh nhân 862 đã bỏ 4 bữa không ăn. Các y bác sĩ phải động viên mãi bệnh nhân 862 mới uống ít sữa" - BS Trương nói.

Bác sĩ Trường cho biết, vì lý do đó nên bác sĩ chưa cho bệnh nhân 862 biết con mình là bệnh nhân 832 (Hồ Văn H, sinh năm 1983, dân tộc Vân Kiều, ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) đã tử vong.

Hiện nay, 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Quảng Trị đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, các cơ quan tim phổi chưa bị ảnh hưởng. Riêng bệnh nhân 832 đã tử vong vào ngày 11-8 tại cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế với bệnh nền rất nặng.

Đến thời điểm hiện nay, để chủ động phòng chống dịch thì TP Đông Hà đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị thực hiện phòng chống dịch theo tinh thần của Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao liên quan đến các ca bệnh cũng được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch.

Bệnh nhân 431 tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 431 tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 17 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

Sáng ngày 12/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

WHO: Virus corona chủng mới không biến mất theo mùa, rất khó ngăn chặn

(Kiến Thức) - Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp khắp toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thừa nhận virus corona chủng mới không biến mất theo mùa và rất khó ngăn chặn.

Tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ hôm 10/8, tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều phối Chương trình các vấn đề khẩn cấp y tế của WHO nhấn mạnh, dịch COVID-19 "đặc biệt khó ngăn chặn" và virus corona chủng mới không phải là mầm bệnh dễ phát hiện.
Ông Ryan giải thích, việc phát hiện và phân biệt giữa COVID-19 với các triệu chứng bệnh khác hiện rất khó nếu không có xét nghiệm đầy đủ và ngay lập tức. Đây là điều đang được ghi nhận ở nhiều quốc gia, nơi COVID-19 và bệnh cúm lan truyền cùng lúc.

Bí quyết giúp ca sĩ Lệ Quyên giữ nhan sắc tươi trẻ ở tuổi 39

(Kiến Thức) - Dù đã ở tuổi 39 nhưng Lệ Quyên vẫn khiến khán giả phải trầm trồ khi sở hữu thân hình quyến rũ “chết người” và nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi.

Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Dù bước sang tuổi 39 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và làn da không tì vết.
Bi quyet giup ca si Le Quyen giu nhan sac tuoi tre o tuoi 39
 

Lệ Quyên chăm sóc da rất kỹ càng. Nữ ca sĩ đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch cho da. Đây là điều cơ bản nhưng không được phép bỏ qua bởi làn da sạch bụi bẩn, mỹ phẩm mới đảm bảo cho các bước dưỡng tiếp theo được hiệu quả. Thi thoảng, Lệ Quyên sẽ đến spa để chăm sóc da chuyên sâu.

Bên cạnh đó, "nữ hoàng phòng trà" giữ thói quen sử dụng mặt nạ và lựa chọn các sản phẩm làm đẹp tự nhiên, không lạm dụng hóa chất. Điều này giúp hạn chế việc kích ứng da, làm đẹp an toàn nhưng không kém phần hiệu quả.

Bi quyet giup ca si Le Quyen giu nhan sac tuoi tre o tuoi 39-Hinh-2
 
Trước đây, nữ ca sĩ còn chia sẻ bí quyết làm đẹp tại nhà mùa dịch theo tiêu chí 4 "không", làm dân tình vô cùng thích thú và bình khen ngợi không ngớt. Quy tắc 4 "không" để giữ gìn nhan sắc trẻ đẹp trong thời gian ở nhà tránh dịch của Lệ Quyên chính là móng không sơn, tóc không sấy, không make up và không gì cả.
1. Không sơn móng tay
Nữ ca sĩ sinh năm 1981 vốn thường xuyên sơn móng tay để tô điểm thêm cho đôi bàn tay thêm phần nuột nà, ấn tượng. Tuy nhiên, các chuyên gia đã khuyến cáo phương pháp làm đẹp này có tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bởi trong thành phần của một lọ sơn móng tay thường có chứa các hóa chất tạo màu và dung dịch lỏng làm bóng, chủ yếu bao gồm: acetone, ethyl acetate, phthalate dibutyl, formaldehyde.
Chính vì thế, tranh thủ mùa dịch không phải đi đâu ra khỏi nhà, nữ ca sĩ gốc Hà Thành đã cho móng tay có thời gian được nghỉ ngơi và phục hồi, lấy lại vẻ đẹp và độ khỏe mạnh vốn có.

Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

2. Không sấy tóc
Rất nhiều người thường có thói quen sấy tóc ngay sau khi gội đầu, nhưng thật ra, đây lại là một sai lầm vô cùng tai hại, làm tóc dễ bị hư tổn và mất đi độ chắc khỏe. Bởi khi tác động nhiệt lên tóc khi còn ướt, sẽ làm cho tổn thương tóc, làm cho tóc ngày càng trở nên khô xơ và dễ gãy rụng.
Bi quyet giup ca si Le Quyen giu nhan sac tuoi tre o tuoi 39-Hinh-3
 
Do đó, trong thời gian ở nhà tránh dịch, thay vì sử dụng máy sấy để làm khô tóc sau khi gội, Lệ Quyên thường lấy khăn bông mềm thấm hết nước trên sợi tóc và để tóc khô tự nhiên, giúp cho mái tóc thêm phần chắc khỏe và suôn mượt tự nhiên.
3. Không makeup
Không thể phủ nhận rằng trang điểm sẽ làm cho phái đẹp trở nên tươi tắn và tự tin hơn. Tuy nhiên việc làm đẹp này cũng giống như con dao 2 lưỡi, một mặt có thể giúp cho bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người khác nhưng mặt khác, nó cũng để lại nhiều tác hại khôn lường cho làn da của bạn.
Bi quyet giup ca si Le Quyen giu nhan sac tuoi tre o tuoi 39-Hinh-4
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới