Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hợp tác vì nghĩ CNC là bình phong của C50

Google News

(Kiến Thức) - Tại phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Linh cho biết, khi đến thăm nơi làm việc của Tuấn tại trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám biết CNC là công ty bình phong của C50 nên đã hợp tác.

Chiều 15/11, phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý cấp I/II.
Tại phiên tòa, HĐXX đã yêu cầu bị cáo Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty CP dịch vụ HomeDirect lên bục khai báo để làm rõ hành vi công ty này hợp tác làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club cho Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm giám đốc, giúp Homedirect thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng.
Cáo trạng cho biết, hành vi của Trương Đức Đô đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc".
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Đức Đô khai, quá trình xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip, Công ty CNC đã đề nghị Đô sử dụng cổng thanh toán của công ty kết nối với cổng game bài Rikvip để đối soát sản lượng.
Cơ chế vận hành cổng kết nối là hệ thống kỹ thuật của Giải pháp Việt gửi thông tin về mã số nạp tiền và seri thẻ, gửi qua hệ thống của Homedirect để công ty này gửi sang các đơn vị cung cấp, phát hành thẻ.
Xu vu danh bac nghin ty: Hop tac vi nghi CNC la binh phong cua C50
Bị cáo Trương Quốc Đô. 
Sau khi đơn vị phát hành thẻ nhận được thông tin thì sẽ kiểm tra xem có hợp lệ không, sau đó gửi lại kết quả cho Homedirect, rồi lại gửi chuyển cho Giải pháp Việt.
Bị cáo Trương Quốc Đô cũng thừa nhận có được Nguyễn Quốc Tuấn – phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC chia cho 0,2% "hoa hồng" cộng tác viên. Vì có quen biết nhau từ trước nên Đô vô tư nhận. Tính đến thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, Trương Đức Đô được hưởng 317 triệu đồng, bị cáo đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.
Bị cáo Đô cũng thừa nhận khi biết thẻ Zing được dùng vào game bài lậu, bị yêu cầu dừng song vẫn làm. Bị cáo Đô nói răng: "Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ nó là game chơi giải trí như các game khác chứ không phải game đánh bạc”.
Tháng 9/2015, bị cáo bất ngờ nhận được email cảnh báo của một doanh nghiệp viễn thông về việc hệ thống của Home Direct gạch thẻ cho game bài đánh bạc Rikvip.
"Lúc đó, bị cáo mới biết Rikvip là game bài đổi thưởng”, Đô khai và trình bày thêm, anh ta sau đó đã rà soát các đối tác cung cấp thẻ cho người chơi và yêu cầu họ ngừng sử dụng thẻ này cho game bài đổi thưởng.
Sau đó, dù biết đó là bất hợp pháp vì nội dung này chưa được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép ,nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật nên không nhận thức được.
"Bị cáo không biết hành vi của mình là sai. Khi biết, bị cáo rất ăn năn, hối hận", bị cáo tỏ hối hận.
Tiếp theo, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (giám đốc điều hành Công ty Homedirect) lên bục khai báo để tiếp tục làm rõ hành vi của công ty này ký kết hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club. Cũng giống như bị cáo Đô, bị cáo Linh bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Trong phần xét hỏi bị cáo Linh, HĐXX đã dành khá nhiều thời gian thẩm vấn bị cáo này.
Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh nhiều lần nhắc đến việc tin vào cái mác công ty bình phong của Công ty CNC nên hợp tác.
Xu vu danh bac nghin ty: Hop tac vi nghi CNC la binh phong cua C50-Hinh-2
 Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh.
Theo cáo trạng, thông qua Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect, Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Linh ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct hơn 8,9 tỷ đồng.
Sau khi ký kết hợp đồng, theo đề nghị của Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Linh giao cho Trương Đức Đô bàn chi tiết thực hiện hợp đồng và yêu cầu Nguyễn Đông Đức (nhân viên lập trình) hỗ trợ kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng.
Trương Đức Đô cấp cho Nguyễn Quốc Tuấn tài khoản để theo dõi, tổng hợp số liệu doanh thu game bài Rikvip từ cổng thanh toán Homedirect báo cáo Dương và làm đối soát với Công ty VTC Online.
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, khi đến thăm nơi làm việc của Tuấn tại trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám, bị cáo biết CNC là công ty bình phong của C50, là công ty có uy tín trên thị trường. Khi gặp Tuấn, được Tuấn cho biết CNC chưa có dịch vụ gạch thẻ, muốn hợp tác. Do thấy phù hợp với công ty của mình nên Linh đã đồng ý. Do vậy, đứng giữa nhà mạng và công ty phát hành game, Homedirect giữ vai trò trung gian.
“Trước khi VNG có văn bản gửi Homedirect, bị cáo hiểu rằng game bài RikVip, Tip.Club là game bài đổi thưởng chưa có giấy phép. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật hạn chế, bị cáo không nghĩ game bài đổi thưởng cũng là game bài đánh bạc. Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết”, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh khai.
“Trước khi ký hợp đồng, anh Nguyễn Quốc Tuấn đề xuất cho anh Tuấn được “gửi giá”, kênh giá lên để hưởng lợi, và phần chênh lệch đó anh Tuấn xin được nhận lại”, bị cáo Linh nói. Tuy nhiên, sau đó, khi được HĐXX cho lên đối chất. Nguyễn Quốc Tuấn phủ nhận lại lời khai của Linh và cho rằng mình cảm thấy bị xúc phạm danh dự.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh cũng khai biết có sai phạm nhưng nghĩ chỉ là sai phạm hành chính, không bị xử lý hình sự.
Bị cáo rút lời phản cung “làm việc ký biên bản tại quán cà phê"
Sáng 15/11, trong lúc xét hỏi nhóm bị cáo là các đại lý cấp 1 và cấp 2, HĐXX thông báo nhận được báo cáo của bị cáo Trần Thiện Tiến. Theo nữ chủ tọa, trong báo cáo, Tiến trình bày việc ngày hôm qua (14/11), Tiến khai đã làm việc, ký biên bản tại quán cà phê là không đúng sự thật.
Cụ thể, thẩm Nguyễn Thị Thùy Hương đọc lại bản báo cáo của bị cáo Trần Thiện Tiến với nội dung:
"Tôi là bị can đánh bạc trong vụ án đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Ngày 14/11/2018, HĐXX có hỏi tôi về quá trình vi phạm pháp luật và quá trình điều tra của cơ quan điều tra, tôi có trình bày, tôi làm việc, viết kiểm điểm, ký lời khai tại quán cà phê là không đúng sự thật.
Thực tế tôi làm việc tại cơ quan an ninh điều tra về việc đối soát lịch sử đánh bạc của tôi. Khi đối soát lịch sử đánh bạc của tôi, có điều tra viên Vinh và Liên là kiểm sát viên cùng làm việc.
Do tôi bị ốm, uống nhiều thuốc, đầu óc không tỉnh táo nên tôi khai không đúng trước tòa. Do tôi không tỉnh táo, không nhớ nên không nhận nick matnhieu0123 là của tôi. Tôi rất mong HĐXX xem xét, tạo điều kiện giúp cho tôi giảm nhẹ hình phạt. Tôi xin chân thành cảm ơn!".
Khi lên bục khai báo để quay lại phần xét hỏi chưa hoàn thành ngày hôm qua, bị cáo Tiến xác nhận đây đúng là bản báo cáo của mình và bị cáo cho biết, ngày hôm qua bị cáo sốt nặng, uống nhiều thuốc nên không tỉnh táo khi trả lời câu hỏi của tòa.
Bị cáo Tiến cũng thừa nhận nick 'matnhieu0123' là của mình và thấy hành vi đánh bạc của mình là sai, làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, xã hội nên rất ân hận.
Cuối cùng, bị cáo nhận số tiền của nickname 'matnhieu0123' mà HĐXX công bố ngày hôm qua là của mình và xác nhận có ký vào biên bản làm việc với đại diện Công an tỉnh Phú Thọ ngày 13/10/2017, tại công an phường Tân Long (TP Thái Nguyên).
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)