Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai

Google News

(Kiến Thức) - Xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Gia Lai chưa được cấp phép kinh doanh. Mới nhất, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính các nạn nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai khiến 12 người tử vong, chiều 7/5, Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng ký công văn hỏa tốc xác minh về xe tải 77C - 139.37 gây tai nạn vào sáng cùng ngày.
Báo Giao Thông dẫn thông tin từ ban ATGT tỉnh Bình Định, tại thời điểm gây tai nạn, xe tải 77C - 139.37 nhãn hiệu CHENLONG của chủ xe Trần Kim Chung (SN 1972, trú thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, TX. An Nhơn, Bình Định) do tài xế Võ Văn Quý (SN 1990, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) chưa được Sở GTVT Bình Định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư số 63/2016/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT về quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Xac dinh danh tinh nan nhan vu tai nan tham khoc o Gia Lai
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Thông tin mới nhất vụ tai nạn thảm khốc tại Gia Lai khiến 12 nạn nhân tử vong, mới đây Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách những nạn nhân trong vụ tai nạn.
Theo đó, trong số 12 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11 nạn nhân. Còn trong số 36 nạn nhân bị thương, đã xác định được danh tính 33 người.
Danh sách 11/12 nạn nhân tử vong gồm: Đặng Văn Thịnh (sinh năm 1973, quê Nghĩa Hưng, Nam Định); Nguyễn Quốc Trịnh (sinh năm 1950, quê Bình Lục, Hà Nam) Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1982); Vũ Trọng Khoái (sinh năm 1954, quê Nam Trực, Nam Định); Phạm Kim Ngọc Hiệp (sinh năm 1990, ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 1995, quê Hải Hậu, Nam Định); Vũ Thị Len (sinh năm 1967, quê Hải Hậu, Nam Định); Đặng Duy Phúc; Hoàng Thị Đào (sinh năm 1957); Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1965, quê Nam Định, tài xế xe khách); Vũ Văn Hệ (47 tuổi, phụ xe khách).
Danh sách 33/36 nạn nhân bị thương gồm: Trương Thị Nụ, sinh năm 1961); Phan Văn Trường (sinh năm 1967); Đinh Thị Định (sinh năm 1964); Vương Văn Hành (sinh năm 1975); Trịnh Văn Đàm (sinh năm 1983); Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1957); Trần Thị Biên (sinh năm 1944; Định Thị Xá (sinh năm 1966); Phạm Đức Thoan (sinh năm 1972); Nguyễn Thị Sơi (sinh năm 1966); Hoàng Trọng Dần (sinh năm 1962); Phạm Thị Ngọc (sinh năm 1972); Đinh Văn Tỉnh (sinh năm 1976); Trần Đức Tú (sinh năm 2001); Đàm Văn Trung (sinh năm 1985); Trương Ngọc Quý (sinh năm 1952); Nguyễn Thanh (sinh năm 1999); Lê Phước Anh (sinh năm 2012); Hoàng Thị Tuyết (sinh năm 1986); Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1986); Trần Văn Dương (sinh năm 1975); Phạm Văn Hùng (sinh năm 1979); Vũ Vân Phong (sinh năm 1972); Phùng Thị Dung (sinh năm 1962); Trần Văn Nguyên (sinh năm 1998); Cao Văn Môn (sinh năm 1963); Nguyễn Đức Danh (sinh năm 1987); Đàm Xuân Nam (sinh năm 1984); Đàm Văn Trường (sinh năm 1970); Lã Thị Hoa (sinh năm 1956); Phạm Thị Tít (sinh năm 1937); Dương Văn Thông (sinh năm 2000); Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984).
Ngoài ra, 3 nạn nhân bị thương chưa xác định được danh tính gồm: 1 nạn nhân khoảng 35 tuổi, 1 nạn nhân nam khoảng 30 tuổi và 1 phụ nữ khoảng 70 tuổi.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được đưa về nhà xác bệnh viện. Đơn vị đang tiến hành liên hệ với người nhà nạn nhân đến làm thủ tục bàn giao thi thể.
Trước đó, VTC News thông tin khoảng 5h cùng ngày, trên đoạn đường qua thị trấn Chư Sê (thuộc huyện Chư Sê, Gia Lai), một chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ cao đã tông và xe khách giường nằm chạy hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến 12 người chết, 36 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.
Theo báo cáo ban đầu, chiếc xe tải đã chạy với tốc độ 105km/h tại thời điểm xảy ra tai nạn và duy trì tốc độ trên 100km/h từ trước thời điểm gây tai nạn.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hồng Khoa (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)