Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tái đắc cử

Google News

Kết quả kiểm phiếu tại Quốc hội chiều 26/7 cho thấy ông Lê Minh Trí tái đắc cử, tiếp tục giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 26/7, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu các chức danh đứng đầu khối cơ quan tư pháp, trong đó có Viện trưởng VKSND tối cao.
Theo kết quả kiểm phiếu, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đương nhiệm, tái đắc cử chức danh Viện trưởng VKSND tối cao.
Vien truong VKSND toi cao Le Minh Tri tai dac cu
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí.
Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, là cử nhân luật, quê ở TP.HCM.
Ông Trí nguyên là Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM. Cuối năm 2009, ông được HĐND TP.HCM bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tháng 4/2013, Ban Bí thư phân công ông Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương. Sau đó, đến tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng XII, ông Trí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao.
Đầu năm 2021, tại Đại hội Đảng XIII, ông Trí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và là một trong các trường hợp đặc biệt tái cử.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Công bố danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)