Tuyên án Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng 4 cựu lãnh đạo sở ngành khác bị cáo buộc có sai phạm, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Tuyen an Cuu Pho Chu tich tinh Phu Yen

Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trong phiên tòa. Ảnh: Xuân Ngọc.

Chiều 19/10, TAND Phú Yên tuyên phạt ông Nguyễn Chí Hiến 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt ông Mai Hắc Lợi (cựu Phó Giám đốc Sở Tư Pháp) mức án 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Duy (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế Phú Yên) bị tuyên 4 năm tù; bà Nguyễn Thị Nở (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) bị 3 năm tù treo. Còn ông Ngô Quang Phú (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) được hưởng khoan hồng đặc biệt và được miễn hình phạt.

Theo cáo trạng, năm 2016, tỉnh Phú Yên triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) với diện tích trên 49ha. Dự án đang triển khai, chưa hoàn thành, nhưng để bán đấu giá quyền sử dụng đất, ông Hiến thay mặt UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; ông Lợi làm Phó Chủ tịch hội đồng và 9 thành viên khác, trong đó có bà Nở, ông Phú và ông Duy.

VKSND cáo buộc, ông Hiến cùng các 4 người trên có sai phạm khi đề xuất, và hỗ trợ giảm 5% cho người trúng đấu giá 262 lô đất trong khu đô thị, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Ông Hiến bị xác định là vai trò cao nhất. Còn bà Nở, ông Lợi, Duy và Phú là những người liên quan tham mưu, tham gia trong xây dựng phương án bán đấu giá, tổ chức đấu giá.

Tuyen an Cuu Pho Chu tich tinh Phu Yen-Hinh-2

Các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Xuân Ngọc.

Tuy nhiên, khi bị xét hỏi, ông Hiến trình bày, cuối năm 2016, tỉnh Phú Yên bị áp lực phải trả nợ Kho bạc Nhà nước trung ương 200 tỷ đồng, nên địa phương có nghị quyết tạo nguồn quỹ đất để bán đấu giá nhằm thu tiền sử dụng đất để trả nợ.

Còn hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất đã được vào phương án đấu giá, được cơ quan tham mưu họp bàn. Ông Hiến là người kết luận. Khi phát hiện hỗ trợ 5% không có trong quy định pháp luật, ông đã ký văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và đã được đồng ý, mới triển khai thực hiện. “Nếu không xin chủ trương, không được đồng ý, thì việc tự quyết là sai. Còn khi thực hiện đã xin rồi, nên bị cáo chỉ là người thực hiện”, ông Hiến khai với HĐXX.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trách nhiệm chung thuộc về tập thể, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bản thân bị cáo có một phần trách nhiệm. Vì thế, trong phiên xử, gia đình ông đã khắc phục thêm 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả (trước đó đã nộp 600 triệu đồng).

Tuyen an Cuu Pho Chu tich tinh Phu Yen-Hinh-3

Đại diện VKSND tỉnh Phú Yên tranh tụng với luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng cho rằng, trong vụ án trên, các cơ quan điều tra đã “vi phạm các quy định tố tụng”, và “còn nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ”, nên đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra lại.

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Yên bác đề nghị của luật sư về việc điều tra lại vụ đấu giá 262 lô đất ở Phú Yên.

Kế hoạch tàn độc kẻ sát nhân giấu xác phụ nữ bên bờ suối

Là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, kinh tế gia đình khó khăn, lợi dụng sự quen biết, Lò Văn Phơi đã lên kế hoạch giết người để lấy đi 30 triệu đồng.

Ke hoach tan doc ke sat nhan giau xac phu nu ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa)

Ke hoach tan doc ke sat nhan giau xac phu nu ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương làm nghề buôn lúa gạo. Để tiện thu mua thóc của người dân, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông. Theo thông tin từ anh Sương, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Bắt khẩn cấp Viện trưởng Viện Kiểm sát vì liên quan án ma túy

Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp ông Vi Đức Ninh (SN 1975, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, ông Vi Đức Ninh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn bị bắt để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố một nguyên là cán bộ công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an về hành vi "môi giới hối lộ".

Bat khan cap Vien truong Vien Kiem sat vi lien quan an ma tuy
  Vi Đức Ninh (SN 1975, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị bắt vì liên quan đến án ma túy.

Phát ngôn gây chú ý của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Trong thời gian đương nhiệm chức Bộ trưởng GTVT, ông Nguyễn Văn Thể từng có nhiều phát ngôn gây chú ý, thậm chí từng khiến dư luận dậy sóng.

Phat ngon gay chu y cua Bo truong GTVT Nguyen Van The

“Theo nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể”, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin như trên tại buổi họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV chiều 17/10. 

Phat ngon gay chu y cua Bo truong GTVT Nguyen Van The-Hinh-2

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật giao thông.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới