Truy tố hay đình chỉ điều tra vụ án hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP.HCM khẳng định vụ án hoa hậu Phương Nga "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản" vẫn đang trong giai đoạn điều tra và thông tin vụ án bị đình chỉ là chưa chính xác.

Sáng 11/12, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã khẳng định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Hồ Phương Nga (SN 1987; tức hoa hậu Phương Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988; bạn Nga) và thông tin vụ án bị đình chỉ là chưa chính xác.
Truy to hay dinh chi dieu tra vu an hoa hau Phuong Nga va Cao Toan My
Công an TP.HCM khẳng định vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Trương Hồ Phương Nga (tức hoa hậu Phương Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung thực hiện vẫn đang được điều tra.
Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung bị VKSND TP.HCM truy tố tội "Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản" do có hành vi dùng thủ đoạn mua nhà giá rẻ để chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977; ngụ quận 3, TP HCM) 16,5 tỉ đồng.
Cho đến nay, vụ án hoa hậu Phương Nga đã khởi tố hơn 3 năm 9 tháng. Trước đó, Công an TP.HCM gia hạn điều tra thêm 3 tháng và đã hết hạn điều tra vào ngày 10/12 hôm qua.
Liên quan đến vụ án, đầu tháng 10/2018, Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên, ông Mỹ vẫn chưa nộp lại vì đang gửi khiếu nại đến VKSND TP và Công an TP. Đây là số tiền mà Thùy Dung yêu cầu gia đình nộp lại để khắc phục hậu quả sau khi bị bắt giam. Tuy nhiên, sau đó, cả Thùy Dung và Phương Nga đều phản cung, nói không phạm tội.
Truy to hay dinh chi dieu tra vu an hoa hau Phuong Nga va Cao Toan My-Hinh-2
Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung hiện đang được tại ngoại
Tại phiên tòa ngày 29/6/2017, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên cho Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại theo quyết định do Phó Chánh án TAND TP, thẩm phán Huỳnh Ngọc Ánh ký.
Ngoài ra, TAND TP.HCM cũng trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ 9 vấn đề nổi bật của vụ án, như: Chứng minh 17 lần đi nước ngoài; việc thông cung; làm rõ việc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng; số tiền 16,5 tỉ đồng; các thỏa thuận mua bán nhà; thời điểm ký thỏa thuận; vai trò của Thùy Dung; làm rõ việc ông Mỹ tố bị đe dọa cũng như Phương Nga tố bị ông này đe dọa. 

Theo Điều 232 BLTTHS 2015 thì khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.

Trong thời hạn hai ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, CQĐT phải giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho VKS cùng cấp; giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát theo dõi thông tin để phản ánh đến bạn đọc.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)