Thu giữ hàng chục bình "khí gây cười" dành cho dân chơi Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục bình "khí gây cười" (NO2) vừa bị các lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, tạm giữ do chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Vụ việc thu giữ hàng chục bình "khí gây cười" (NO2) xảy ra vào tối 23/3, tại phố Thanh Hà và phố Đào Duy Từ (Hà Nội).
Thời điểm trên, Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cùng lực lượng liên ngành gồm Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát môi trường quận Hoàn Kiếm... kiểm tra bất ngờ hai điểm tập kết số lượng lớn bình "khí gây cười". Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, cả hai chủ cơ sở tập kết chưa xuất trình được giấy tờ liên quan nên lực lượng chức năng đã tạm thu giữ khoảng 40 bình khí N2O.
Thu giu hang chuc binh
 Hàng chục bình "khí gây cười" của cả hai cơ sở đang bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Ngay sau khi số bình "khí gây cười" được đưa về trụ sở, chủ cơ sở tập kết tại phố Đào Duy Từ đến đưa hóa đơn nhập số bình "khí gây cười" nhưng vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Còn chủ điểm tại phố Thanh Hà vẫn chưa đến cơ quan chức năng khai báo về số lô hàng trên.
Thu giu hang chuc binh
 Nếu cả hai chủ cơ sở không xuất trình được những giấy tờ liên quan đến lô hàng thì cơ quan chức năng sẽ lập biên bản và xử lý.
Theo một cán bộ công an, những bình "khí gây cười" bị thu giữ ở hai cơ sở với đủ kích cỡ lớn nhỏ, họ vận chuyển đi các cửa hàng kinh doanh gồm quán bar, cà phê... phục vụ những cuộc vui của giới trẻ khu vực phố cổ hay một số khu phố khác trên địa bàn Hà Nội.
Theo lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội, nếu chủ cơ sở tập kết không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lô hàng trên, lực lượng Công an sẽ thu giữ số bình "khí gây cười" và tiến hành lập biên bản xử lý.
Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)