Tàu khách chở 25 người bốc cháy trên Vịnh Hạ Long

Google News

(Kiến Thức) - Tàu khách chở 25 người bốc cháy trên Vịnh Hạ Long  UBND tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp này...

Theo thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, Tàu khách chở 25 người bốc cháy trên Vịnh Hạ Long vào khoảng 12h15 trưa nay (25/12) tại khu vực giữa đảo Rều và động Thiên Cung, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). 
Cụ thể, tàu Hoa Phượng 02 số hiệu đăng ký QN-4239, trọng tải 20 khách, công suất máy 105CV, thuộc Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ, do anh Nguyễn Xuân Hòa, 34 tuổi, trú ở phường Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh làm thuyền trưởng, trên đường chở khách từ bến Gia Luận (TP Hải Phòng) về bến tàu Bãi Cháy (TP Hạ Long) thì bị bốc cháy.  Trên tàu có 5 thuyền viên, 1 phục vụ, 19 khách du lịch (có 17 người nước ngoài chưa rõ quốc tịch) và 2 hướng dẫn viên. Vụ hỏa hoạn khiến tàu Hoa Phượng QN 4239 bị cháy toàn bộ phần ca bin, không bị đắm; không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt, huy động các tàu lân cận hỗ trợ, đưa toàn bộ 19 khách du lịch, 1 hướng dẫn viên, 5 thuyền viên trên tàu về bờ an toàn. Hiện đám cháy đã được dập tắt, tầng 2 của tàu bị cháy, phần đáy tàu, thân tàu không bị thiệt hại.
Tau khach cho 25 nguoi boc chay tren Vinh Ha Long
 Vịnh Hạ Long đã nhiều lần xảy ra cháy tàu (Ảnh minh họa).
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho khách du lịch và thuyền viên sau khi đã được đưa về bờ an toàn; đồng thời tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra lại điều kiện đảm bảo an toàn cháy nổ của các tàu du lịch đang hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ; kiên quyết dừng hoạt động các tàu không đảm bảo an toàn theo quy định
Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển khách tham quan, lưu trú của đội phương tiện thủy thuộc Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ, bắt đầu thực hiện từ ngày 25/12/2015 để phục vụ công tác kiểm tra.
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra với UBND tỉnh Quảng Ninh và khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Tỉnh đã tìm ra nguyên nhân xảy ra cháy tàu cũng như doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục.
Trước đó, vào hồi 9h ngày 25/12, tàu QN 4239 của Công ty TNHH Hoa Phượng đỏ rời bến Gia Luận, Hải Phòng do Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng cấp lệnh xuất bến.
Vụ việc đang được làm rõ.
Hải Ninh

Bình luận(0)