Nữ sinh viên rơi từ tầng 8 ký túc xá ĐHQG TP.HCM tử vong

Google News

Sau tiếng động bất thường lúc 2h sáng 15-3, bảo vệ ký túc xá ĐHQG TP.HCM kiểm tra phát hiện nữ sinh 20 tuổi bất tỉnh tại mái che nối giữa các tòa nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý ký túc xá, danh tính nữ sinh viên là L.T.T.T. (20 tuổi, ngụ TP.HCM), sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
Vào khoảng 2h sáng 15-3, các sinh viên tại tòa nhà trên nghe tiếng động mạnh, báo cho bảo vệ trực.
Bảo vệ ký túc xá ĐHQG TP.HCM kiểm tra phát hiện nữ sinh 20 tuổi bất tỉnh tại mái che nối giữa các tòa nhà. 
Sau một lúc kiểm tra, tìm kiếm bảo vệ phát hiện một nữ sinh viên nằm bất tỉnh trên mái tôn nối giữa hai nhà trong ký túc xá. Nữ sinh trên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Theo Ban quản lý ký túc xá, trước khi xảy ra vụ việc T. (ở tầng 8 ký túc xá) có biểu hiện bệnh trầm cảm, hay bị ngất, ăn uống thất thường, ngủ li bì.
Tại nơi ở của T. cơ quan công an tìm thấy sổ khám bệnh và đơn thuốc của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM về việc T. đang điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.
Sự việc đã được báo đến gia đình T. để gia đình đưa xác sinh viên này về lo hậu sự.
Theo Lê Phan/Tuoitre

>> xem thêm

Bình luận(0)