Ngoài ông Đinh La Thăng, còn bao nhiêu cán bộ cao cấp “ngã ngựa”?

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, còn có hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh, thành khác bị xử lý kỷ luật cách chức, thậm chí khởi tố, truy tố hình sự…

Nguyên Ủy viên BCT, ủy viên TƯ Đảng cũng bị kỷ luật, khởi tố
Trong số hàng loạt cán bộ cao cấp “ngã ngựa”, thu hút sự chú ý của dư luận nhất là trường hợp ông Đinh La Thăng. Ngày 7/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. Bộ Chính trị sau đó quyết định ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 27/4/2017,UBKT Trung ương đã ra thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng cùng 4 lãnh đạo PVN vì những vi phạm trong giai đoạn 2009 - 2015.
 Ông Đinh La Thăng.
Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Cũng trong ngày này, ông Thăng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV. Ngày 8/1/2018, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Đinh La Thăng ra xét xử với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN và PVC.
Một trường hợp khác tốn không ít giấy mực của báo chí và thu hút sự quan tâm của dư luận đó là việc xử lý Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Xuân Anh.
Ngày 6/10, BCH Trung ương Đảng đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Ủy viên TƯ Đảng khóa XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ngày 24/11, tại phiên họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng, với 48/49 đại biểu tán thành việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 với ông Nguyễn Xuân Anh.
 Ông Nguyễn Xuân Anh.
Những vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra trước đó như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy; Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm; Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội…
Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ cũng bị UB Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo do có những vi phạm như cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020; Với trách nhiệm đứng đầu UBND TP, ông Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; Chưa chủ động đề xuất với ban thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền TP thuộc diện ban thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.
Tại quyết định 1852/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo quyết định ngày 4/10 của UB Kiểm tra Trung ương.
Hàng loạt cán bộ cao cấp khác bị kỷ luật
Hàng loạt lãnh đạo các tỉnh thành khác cũng đã bị kỷ luật. Trong đó có ông Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị Ban Bí thư quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do "ưu ái, nâng đỡ không trong sáng" với "hotgirl xứ Thanh"- Trần Vũ Quỳnh Anh.
Ban Bí thư cũng quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cùng với đó, ông Phùng Quang Hùng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 bị kỷ luật cảnh cáo.
Trường hợp đáng chú ý khác, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 bị kết luận có nhiều vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, ông Lê Phước Thanh không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Phước Hoài Bảo (là con trai của đồng chí) giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục…
 Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cùng với ông Lê Phước Thanh, ông Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật.
Ngoài ra, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam (con trai ông Thanh) bị UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng.
Năm 2017, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng cũng bị UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo do vi phạm giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, quyết định khai thác mỏ, mở các cửa khẩu phụ, lối mởi biên giới không đúng quy định. Đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
Hàng loạt cán bộ cao cấp từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Bộ, ngành bị kỷ luật:
Năm 2017, ông Vũ Huy Hoàng xóa bị tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương, Bà Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương.
Cách chức tất cả các chức vụ giai đoạn 2005- 2015 gồm: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh với ông Võ Kim Cự. Đồng thời, ông Võ Kim Cự còn bị cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV, thôi chức Chủ tịch Liên minh HTX VN do buông lỏng trong công tác quản lý để Formosa xả thải gây ra sự cố biển miền Trung.
 Ông Vũ Huy Hoàng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bị Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)