Ngày 1/7, bắt đầu đợt tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Google News

Dự kiến ngày 1/7, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 23/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, dự kiến ngày 1/7 sẽ bắt đầu tìm kiếm trở lại.
Ngay 1/7, bat dau dot tim kiem nan nhan mat tich tai Rao Trang 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cùng các lực lượng khảo sát tại hiện trường. 
Sau khi kiểm tra thực tế, khảo sát, xác định các khu vực nghi có nạn nhân mất tích, các đơn vị, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm đã đề xuất phương án, phạm vi tìm kiếm là 3 khu vực bao gồm các bãi bồi và lòng suối, kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến ngã ba Tam Dần.
Tại hiện trường, trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sẽ huy động tổng lực các lực lượng, tìm kiếm trên phạm vi tương đối lớn, kéo dài từ cửa xả nhà máy tới ngã ba Tam Dần.
Ngay 1/7, bat dau dot tim kiem nan nhan mat tich tai Rao Trang 3-Hinh-2
  Đề xuất của các đơn vị, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, về phương án, phạm vi tìm kiếm có 3 khu vực bao gồm các bãi bồi và lòng suối, kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện đến ngã 3 Tam Dần.
“Với tinh thần làm triệt để các điểm nghi ngờ, khó mấy cũng triển khai nhằm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5 (giai đoạn 5) nếu không có kết quả, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả nước hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4 đến ngưỡng tràn để tổ chức tìm kiếm trên lòng hồ”, ông Phương nói.
Ngay 1/7, bat dau dot tim kiem nan nhan mat tich tai Rao Trang 3-Hinh-3
 
Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu trước và trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm.
Ngay 1/7, bat dau dot tim kiem nan nhan mat tich tai Rao Trang 3-Hinh-4
Địa điểm tổ chức tìm kiếm trong giai đoạn 5
Đồng thời tổ chức trinh sát, nghiên cứu địa hình, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi trong quá trình triển khai tìm kiếm. Yêu cầu công ty thủy điện Rào Trăng 3 gấp rút thi công hoàn thành hạng mục đập dâng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra để có thể tích nước, phục vụ cho công tác tìm kiếm.
Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế mới tìm thấy 6 thi thể trong số 17 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Diễn biến vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3

Nguồn: VTV 1

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)