Ngán ngẩm lý do tài xế xe ôm 62 tuổi giết người

Google News

(Kiến Thức) - Vụ án mạng thương tâm tài xế xe ôm giết người ở TP HCM được cho là do người lái xe ôm tin rằng bị hai thanh niên "nhìn đểu" nên xông vào truy đuổi rồi đâm chết người.

Ngày 15/8, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với Công an TP HCM đang điều tra vụ án mạng tài xế xe ôm giết người.
Bước đầu cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe ôm là ông Lê Hồng Phát (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 12, TP HCM) gây ra vụ truy sát khiến anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1990, quê Tiền Giang) tử vong, còn người bạn anh Hùng là Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê Phú Yên) đang cấp cứu tại bệnh viện.
Ngan ngam ly do tai xe xe om 62 tuoi giet nguoi
 Hiện trường vụ việc. Ảnh Infonet.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày anh Linh và anh Hùng đến quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để mua bia. Tuy nhiên cả hai tình cờ gặp ông PHát đang đứng chờ khách.
Giữa hai bên sau đó nhìn nhau qua lại và cho rằng đối phương “nhìn đểu” mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm ông Phát dùng hung khí truy sát hai nam thanh niên dẫn đến hậu quả như trên.
Theo cảnh sát, nghi phạm giết người từng có 1 tiền sự về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” và đang nghiện ma túy.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)