Nam thanh niên giết người vì mối tình đồng tính

Google News

Bị người tình chia tay, Đạt (27 tuổi, ngụ Hậu Giang) đã mang theo dao sát hại nạn nhân và tự sát để được cùng chết.

Ngày 25-1, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bản án 20 năm tù đối với Cao Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Đạt và thầy giáo tiểu học ở Hậu Giang có quan hệ tình cảm đồng tính. Ngày mới quen nhau, Đạt từng doạ người rằng: “Ngày chia tay sẽ là ngày đám ma chung”.
Bị cáo tại phiên toà. 
Sau đó, mối quan hệ này bị gia đình thầy giáo phát hiện và ngăn cấm. Thầy giáo đã gặp Đạt và đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Khoảng 12h ngày 10-1-2017, Đạt đến trường học, nơi người tình đang dạy học.
Tại đây, thầy giáo nhất quyết chia tay. Đạt nhắc lại câu nói ngày mới quen nhau và lấy dao đâm nạn nhân rồi tự sát. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng nam thầy giáo đã tử vong, còn Đạt được cứu sống.
Ngoài mức án đã tuyên, Đạt phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.
Theo Như Anh/CAND

>> xem thêm

Bình luận(0)