Loạt sai phạm khiến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM bị khai trừ Đảng

Google News

Có đến 7 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng, 1 trường hợp bị cách chức vụ do liên quan 5 vụ án tại TPHCM.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền.
Cụ thể, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại nhà đất số 8-12, đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM và vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Dương Thị Bạch Diệp cùng đồng phạm thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên.
Loat sai pham khien cac lanh dao, nguyen lanh dao TPHCM bi khai tru Dang
Khu đất số 8-12, đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM.
Đó là ông Trần Nam Trang - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Tổ chuyên viên Ban chỉ đạo 09. Đồng chí Trần Nam Trang đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý nhà đất số 8 – 12, đường Lê Duẩn, Quận 1.
Ông Trang cũng thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất việc chấp thuận việc hoán đổi tài sản tại số 57, đường Cao Thắng, Quận 3, để lấy tài sản tại số 185, đường Hai Bà Trưng, Quận 3, tạo điều kiện cho Dương Thị Bạch Diệp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước.
Trường hợp thứ 2 là ông Huỳnh Kim Phát - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.
Ông Huỳnh Kim Phát đã tham mưu việc xử lý nhà đất số 8–12, đường Lê Duẩn, Quận 1 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường không đúng quy định pháp luật; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất việc chấp thuận việc hoán đổi tài sản tại số 57, đường Cao Thắng, Quận 3, để lấy tài sản tại số 185, đường Hai Bà Trưng, Quận 3, tạo điều kiện cho Dương Thị Bạch Diệp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước.
Trường hợp thứ 3 là ông Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Thanh Nhàn đã xác nhận pháp lý tài sản số 57, đường Cao Thắng, Quận 3, nhưng chỉ dựa trên bản photo công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không chỉ đạo kiểm tra thông tin về pháp lý nên không phát hiện được tài sản này đã bị thế chấp vay vốn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông tin, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 – 2020” đối với ông Nguyễn Thanh Nhựt - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV. Ông Nhựt đã ký Kế hoạch tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ, gây thất thoát tiền của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và bà Nguyễn Thị Loan - nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Bà Lê Thị Thanh Tuyền và bà Nguyễn Thị Loan đã vi phạm quy định về đầu tư, đấu thầu, xây dựng cơ bản tại 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài do đã ký duyệt các chứng từ mà không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu có liên quan, gây thất thoát tiền của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài.
Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm tiêm vaccine Trường Mầm non 10, Phường 10, Quận 11, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, làm trái công vụ, đưa người ngoài danh sách vào tiêm vaccine; nhận tiền, tạo điều kiện cho đối tượng bên ngoài trục lợi trong việc thu tiền để tổ chức tiêm vaccine trái quy định, vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân, cán bộ và đảng viên.
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong
Tại kỳ họp 16 (từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung trong đó có xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự đảng UBND TP HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn Thành phố; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND Thành phố và các sở, ngành,… bị xử lý hình sự.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.
Khiển trách ông Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP HCM.
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.
Trước đó, ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán tại Bến Tre; trình độ tiến sĩ Kinh tế. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa XI tới nay. Ông Phong giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM từ 2015 đến ngày 20/8/2021.
>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng:

(Nguồn: VTV24).

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)