Liên tiếp các vụ lái xe chống lệnh, “treo” CSGT trước cabin

Google News

Bị ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên, nhiều lái xe lại rồ ga bỏ chạy đâm thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

CSGT bị “treo” đầu xe container, kéo lê đi 300m
Khoảng 16h40 phút ngày 30/6/2017, Tổ tuần tra CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe container BKS 77C – 016.47 kéo theo rơmoóc BKS 77R – 001.37, do tài xế Lưu Văn Châu (SN 1991, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển di chuyển trên QL1A, hướng Nam – Bắc đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vi phạm tốc độ.
Lien tiep cac vu lai xe chong lenh, “treo” CSGT truoc cabin
Quá bất ngờ trước việc chiếc xe tăng tốc nên chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh buộc phải bám vào gương chiếu hậu của xe. 
Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế chấp hành dừng và xuống xe. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT cho biết là xe đã vi phạm tốc độ theo quy định thì lái xe cãi lại đồng thời không xuất trình giấy tờ mà nhảy lên xe nổ máy lao đi và đâm phải thượng úy Nguyễn Anh Đức và thượng úy Lê Hồ Việt Anh (đều thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh) đang đứng trước đầu xe.
Thượng úy Anh bị húc văng ra ngoài và bị thương nhẹ, thượng úy Đức bám được vào gương chiếu trước đầu xe, chạy được khoảng 300m thì lái xe đánh lái làm thượng úy Đức rơi xuống đường, đập đầu xuống dải phân cách giữa đường bất tỉnh.
Thượng úy Đức được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng bị đa chấn thương, tụ máu não nên ngay trong tối cùng ngày được các bác sĩ chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Hiện tại, sức khỏe của thượng úy Đức đang có nhiều chuyển biến tích cực.
Tối 15/4/2017, Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) - tài xế xe tải chở heo từ TP Biên Hòa đi TP HCM. Khi xe đến khu vực ngã 3 Vũng Tàu bị tổ CSGT Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng lại. Do biết xe đang chở hàng quá trọng tải cho phép, sợ bị phạt nên Thống không chấp hành.
Chạy được hơn 1km, xe của Thống dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai chờ mua vé. Lúc này, thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, Phòng CSGT Công an Đồng Nai) được một người mặc thường phục chở trên xe máy đuổi kịp, yêu cầu anh Thống xuống xe. Sau đó, Thống cãi cự với lực lượng chức năng và lên xe chạy tiếp.
Thiếu tá Minh được cho là rượt bộ theo khoảng 5m, bám vào gương chiếu hậu bên trái thì bị trượt chân té ngã, bánh xe tải cán qua chết tại chỗ. Một ngày sau, tài xế ra đầu thú.
Đến ngày 24/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt giam Thống về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Đèo 3 bỏ chạy, tông vào xe CSGT làm 2 người bị thương
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/6/2017, Đào Văn Cương (SN 2000, ngụ xóm 7, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy không biển số chở Phạm Tuấn Anh (SN 2000) và Nguyễn Văn Hùng (SN 2001, cùng ngụ xã Nga Thanh). Cả 3 thiếu niên đều không đội mũ bảo hiểm.
Lien tiep cac vu lai xe chong lenh, “treo” CSGT truoc cabin-Hinh-2
Hình ảnh hiện trường vụ việc khiến 2 người bị thương. 
Khi chiếc xe chạy tới trước chợ ở thị trấn Nga Sơn thì gặp 2 chiến sĩ công an thuộc đội CSGT-TT huyện Nga Sơn là Nguyễn Văn Nguyên và Mai Văn Long đang làm nhiệm vụ nên Cương điều khiển xe chạy quay lại.
Tới ngã ba Nga Hưng, chiếc xe máy đã tông vào hông chiếc xe mô tô của CSGT do chiến sĩ Nguyễn Việt Hòa điều khiển chở theo chiến sĩ Tống Khắc Chung vừa chạy tới làm cả 2 xe bị đổ xuống đường.
Hậu quả, Đào Văn Cương và chiến sĩ CSGT Tống Khắc Chung bị thương. Hiện Đào Văn Cương được đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị còn chiến sĩ Tống Khắc Chung đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Nữ tài xế tông CSGT văng lên nắp capo
Chiều 3/3/2015, tổ tuần tra Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mê Linh (thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), phát hiện ô tô 88A-036.33 do bà Thùy điều khiển chạy với tốc độ 80 km/giờ trên đoạn đường cho phép 50 km/giờ nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.
Khi thấy tổ công tác thông báo lỗi vi phạm tốc độ, bà Thùy đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ và bỏ lên xe ngồi, khởi động máy để đi tiếp. Dù thấy CSGT đang đứng trước đầu xe, bà Thùy vẫn nhấn ga phóng xe, hất một CSGT đang làm nhiệm vụ lên nắp capo và người này phải bám chặt tay vào cần gạt nước của ô tô.
Bà Thùy chỉ chịu dừng xe khi bị người dân và lực lượng công an chặn lại trước cổng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cách vị trí vi phạm khoảng 1km.
Đến ngày 5/3, Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi, trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Theo Nguyễn Đức/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)