Leo thang phá cửa dập vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Tiếp cận hiện trường vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội sáng nay, trước tình hình khói lửa bao trùm cả căn nhà khóa cửa, lực lượng PCCC số 9 buộc phải dùng thang leo lên tầng cao phá cửa kính phun nước vào trong.

Chiều ngày 3/8, trao đổi với PV Kiến Thức lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 9 Hà Nội xác nhận và cho biết vào sáng cùng ngày trên địa bàn Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội xảy ra khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tại căn nhà số 7 ngõ 23, phố Vạn Phúc.
Leo thang pha cua dap vu chay nha 5 tang o Ha Noi
 Hiện trường ngôi nhà bị cháy, cảnh sát phải dùng búa để phá cửa và tiếp cận đám cháy từ trên cao.
Nhân chứng cho biết, thời điểm trên họ thấy khói đen bốc ra từ trong căn nhà 5 tầng. Ít phút sau các ngôi nhà xung quanh cũng bị khói bao trùm mù mịt. Thông tin về vụ cháy ở Hà Nội nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng. 
Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC số 9 đã điều 3 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải dùng thang chuyên dụng, tiếp cận ngôi nhà từ trên tầng cao, sau đó phá cửa kính phun nước từ vòi rồng vào trong đám cháy.
Leo thang pha cua dap vu chay nha 5 tang o Ha Noi-Hinh-2
 Vụ cháy khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.
Khoảng 15 phút sau đó ngọn lửa được khống chế. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. 
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 9 cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn chủ ngôi nhà đi vắng.
Hiện nguyên nhân cháy nhà 5 tầng đang được làm rõ.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)