Không khí lạnh về, miền Bắc hứng chịu mưa rét đúng dịp Valentine

Google News

(Kiến Thức) - Sau chuỗi ngày nắng ấm, hanh khô, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới khiến nền nhiệt giảm khá sâu, mưa rét xuất hiện đúng dịp Valentine.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, từ ngày 12/2 - 14/2, miền Bắc duy trì nền nhiệt nắng vào ban ngày, rét về đêm và sáng. Nhiệt độ phổ biến ở mức 13 - 30 độ C. Từ ngày 15/2, đợt không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa một vài nơi, nhiệt độ giảm sâu từ 5 - 9 độ so với ngày trước đó.
Trong tháng 2/2016 có khả năng xảy ra từ 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Các đợt không khí lạnh có khả năng gây ra khoảng 1-2 đợt rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tập trung vào thời kỳ nửa đầu tháng 2/2016.
Miền Bắc hứng chịu mưa rét đúng dịp Valentine.
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình, do vậy tình trạng khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn ở khu vực ven biển sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt.
Dự báo thời tiết chi tiết ngày 12/2 cho các vùng  cụ thể như sau:
Phía Tây Bắc Bộ:
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.
Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía nam 29-31 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21, phía nam 21 - 24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ
Tây Nguyên:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ.
Nam Bộ:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ.
Hà Nội:
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ.
T.B

Bình luận(0)