Hình phạt nghiêm khắc cho kẻ hiếp dâm bé gái trong chùa

Google News

(Kiến Thức) - Làm công quả tại chùa, thấy bé gái đang chơi ở sân, Vĩnh nảy sinh dục vọng liền dụ dỗ cháu Loan vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé Loan (tên đã đổi, 8 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn).
Theo cáo trạng, ngày 2/1, khi đang làm công quả tại một ngôi chùa ở xã Vĩnh Xuân, Vĩnh nảy sinh dục vọng khi thấy mẹ con cháu Loan ngồi trong khuôn viên chùa chơi. 
Tiếp đó, anh ta tiến đến chỗ bé gái 8 tuổi dụ dỗ cháu vào nhà vệ sinh của nhà chùa rồi khóa cửa và hiếp dâm bé gái.
 Phan Quốc Vĩnh. Ảnh Vietnamnet.
Do bị cháu Loan phản ứng dữ dội, và việc người dân xung quanh chạy tới khi nghe tiếng kêu cứu, Vĩnh sau đó buộc phải mở cửa đi ra ngoài cùng bé. 
Tại cơ quan công an, Vĩnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Vĩnh bị bệnh chậm phát triển tâm thần, mức độ trung bình.
Tại tòa, Vĩnh thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn. Gia đình nạn nhân cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Vĩnh và không yêu cầu bồi thường.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Vĩnh với mức án là 12 năm tù giam cho hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)