“Hầu tòa” hôm nay 26/12: Cựu Phó CT Nguyễn Hữu Tín “diễn” gì về sai phạm gây ra?

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 26/12, ông Nguyễn Hữu Tín cùng bốn đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan những sai phạm tại khu đất 15 Thi Sách.

Sáng 26/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến khu đất số 15 Thi Sách, quận 1.
5 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” gồm: ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM).
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, làm chủ tọa, thẩm phán cùng HĐXX là bà Huỳnh Thị Việt Tiên, thẩm phán Trần Minh Châu được phân công dự khuyết dư kiến sẽ kéo dài đến ngày 30/12. Ba đại diện VKSND TP.HCM gồm các kiểm sát viên Nguyễn Đức Bằng, Ngô Phạm Việt, Lê Thị Đông.
“Hau toa” hom nay 26/12: Cuu Pho CT Nguyen Huu Tin “dien” gi ve sai pham gay ra?
Ông Nguyễn Hữu Tín. 
Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa đã triệu tập đại diện loạt cơ quan nhà nước có liên quan vụ án là UBND TPHCM; Ban Chỉ đạo 09 (TPHCM); Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Các Sở: Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc TPHCM; Ban Vật giá (Sở Tài chính TPHCM); Cục Thuế TPHCM và Chi cục thuế quận 1; Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM)… và đại diện các công ty, cá nhân có liên quan. Đáng lưu ý là HĐXX đã không triệu tập ông Nguyễn Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) và Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Cty CPXD Bắc Nam 79) - người trực tiếp vi phạm pháp luật trong vụ án tham gia phiên tòa này.
Cáo trạng vụ án nêu rõ, năm 2014, Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79) lợi dụng danh nghĩa “tổ chức bình phong” của Tổng cục V, Bộ Công an đã ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ để được thuê, giao chỉ định nhà, đất số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an.
Ngày 23/6/2014, Bộ Công an có công văn đề nghị Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thay Công ty Phim Giải phóng nhận quyền thuê nhà đất số 15 Thi Sách.
Ngày 24/10/2014, Bộ Công an có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, thay cho Công ty Phim Giải phóng.
Tuy nhiên, khi được UBND TP HCM quyết định cho thuê, giao nhà đất thì Vũ "nhôm" và Công ty Bắc Nam 79 không sử dụng vào hoạt động nghiệp vụ mà triển khai dự án xây dựng trên khu đất 15 Thi Sách nhằm mục đích thu lợi cá nhân. Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đã cùng với đối tác thành lập Công ty Novahome Madison và thực hiện khởi công Tòa nhà cao ốc Madison tại số 15 Thi Sách.
Hành vi phạm tội của Vũ "nhôm" và 4 đồng phạm nguyên là cán bộ công an đã bị xử lý trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại dự án nhà số 15 Thi Sách, liên quan đến hành vi vi phạm của một số cán bộ thuộc UBND TP HCM và một số sở, ngành.
“Hau toa” hom nay 26/12: Cuu Pho CT Nguyen Huu Tin “dien” gi ve sai pham gay ra?-Hinh-2
Các bị cáo khác trong vụ án. 
Được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, môi trường của TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2016) ông Nguyễn Hữu Tín, dù nhận thức rõ nhà đất số 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đã “qua mặt” Ban chỉ đạo 09, việc tham mưu, sắp xếp, xử lý thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo 09 thành phố (Sở Tài chính) không báo cáo Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo 09 (thuộc Sở Tài chính) mà đã bút phê chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường “hướng dẫn thủ tục”.
Sau đó, các ông Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP), Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng đô thị, Văn phòng UBND TP), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường) và Trương Văn Út (nguyên Phó phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường) đã tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định.
Hậu quả, Nhà nước thất thoát số tiền hơn 6,7 tỷ đồng do Công ty Bắc Nam 79 được hỗ trợ trái pháp luật và 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất chưa thu hồi được. Hành vi vi phạm của các cựu cán bộ trên đã tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" và các đối tượng xây dựng công trình cao 18 tầng, bán và cho thuê đối với 114 khách hàng trong và ngoài nước, thu hơn 1.033 tỷ đồng. Ngoài ra, còn gây thiệt hại cho khách hàng, những người thứ ba, khi mua bán nhà đất tại số 15 Thi Sách. Đến nay việc xử lý hậu quả rất khó khăn, phức tạp.
Trong kết luận điều tra, cơ quan điều tra nhận định, đến thời điểm hoàn tất Kết luận điều tra không có tài liệu chứng minh động cơ vụ lợi cá nhân của bị can Nguyễn Hữu Tín trong việc ký các văn bản, quyết định trái pháp luật. Ngoài ra, bị can có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen… nên cần xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi đưa ra xét xử.
Trước đó, để phục vụ công tác xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu cơ quan điều tra di lý bị can Nguyễn Hữu Tín từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, sức khỏe và tinh thần của ông Tín đủ đảm bảo tham dự phiên tòa.
>>> Mời độc giả xem video Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín - Nguồn VTC 1:
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)