Giám định ADN nạn nhân vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An

Google News

(Kiến Thức) - Các thi thể nạn nhân vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 đều bị cháy đen nên buộc phải giám định ADN tìm danh tính.

Trao đổi với PV Kiến Thức trưa ngày 25/12, Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn - ông Bùi Huy Hùng cho biết, vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 đã làm 3 công nhân thiệt mạng.
"Trong số 3 công nhân thiệt mạng do vụ cháy, hiện nay cơ quan chức năng đã tìm được thi thể của hai người" - ông Bùi Huy Hùng thông tin.
Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, cả hai thi thể đều bị cháy đen nên chưa thể nhận dạng, xác định danh tính. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu ADN để xác định danh tính.
 Hiện trường vụ cháy Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 3. 
Trước đó, vào khoảng 6h hơn sáng ngày 24/12, tại phân xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 (tại Khu A, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy.
Đám cháy bùng phát mạnh do nhiều vật liệu dễ bắt lửa và lan rộng ra xưởng rộng vài nghìn m2. Đến 15 giờ chiều 24/12, đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt.
Vụ cháy đã khiến 3 người mất tích và một số người bị bỏng, ước tính thiệt hại về vật chất lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến nay, thi thể các nạn nhân đã lần lượt được lực lượng chức năng tìm thấy.
Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An 3.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)