Dự báo thời tiết 24/12: Hà Nội rét, Sài Gòn mát mẻ trong đêm Noel

Google News

Người dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đi chơi đêm Noel trong tiết trời rét; tại Sài Gòn trời mát với nền nhiệt thấp nhất còn 24 độ.

Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Ban ngày nhiệt độ từ 22 - 25 độ, khu Tây Bắc từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ. Về đêm nhiệt độ giảm, trời rét 15 - 18 độ; tại Tây Bắc dao động 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ.
Du bao thoi tiet 24/12: Ha Noi ret, Sai Gon mat me trong dem Noel
Hà Nội rét, Sài Gòn mát trong đêm Noel 
Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ, trời rét. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết Hà Nội ban ngày duy trì mức 20 - 23 độ, về đêm (đêm Noel) giảm còn 15 - 18 độ, trời rét. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 26 - 29 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.
Tây Nguyên ngày trời nắng với mức 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, chỉ còn 16 - 19 độ.
Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 31 - 34 độ, trời nắng. Tại TP.HCM ban ngày nhiệt độ mức 33 độ, về đêm thấp nhất 24 độ; Cần Thơ là 32 độ.
Về cơn bão Phanfone ngoài Biển Đông, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km.
Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 650km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đi vào Biển Đông.
Đến 19h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km.
Theo Hương Quỳnh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)