Đánh sập “Tập đoàn” cờ bạc khủng: Xổ số truyền thống nào “dính chàm”?

Google News

(Kiến Thức) - CQĐT tình nghi băng cờ bạc vừa bị triệt phá can thiệp vào xổ số truyền thống để thay đổi kết quả. Vậy đơn vị XSTT nào “dính chàm” với băng tội phạm này?

Ngày 13/9, Cục CSHS (C45, Bộ Công an) cho biết vẫn đang khẩn trương điều tra, mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây cờ bạc sử dụng công nghệ cao vừa bị triệt phá vừa qua ở TP HCM.
Danh sap “Tap doan” co bac khung: Xo so truyen thong nao “dinh cham”?
 

Danh sap “Tap doan” co bac khung: Xo so truyen thong nao “dinh cham”?-Hinh-2
 
Bước đầu CQĐT xác định, “tập đoàn” cờ bạc nói trên do Trần Văn Mười Hai (tức Khang, 42 tuổi, ngụ quận 5) cầm đầu. Dưới trướng của Khang là hàng chục đàn em, người thân… thuộc thành phần giang hồ, bất hảo được thu nạp để phục vụ. Đường dây cờ bạc này được phủ rộng khắp cả nước bằng các hình thức cá độ bóng đá, đánh đề….
“Kẻ cầm đầu đã chỉ đạo đàn em móc nối với các đối tượng là người Malaysia gốc Trung Quốc để sử dụng công nghệ phần mềm điện tử gian lận, can thiệp vào quá trình cá độ để lấy sạch tiền con bạc. Có nhiều người là nạn nhân của chúng bị sập bẫy hàng tỷ đồng, đến mức lâm cảnh tán gia bại sản; thậm chí phải tìm đến cái chết để…trốn nợ”, 1 cán bộ ban chuyên án cho biết.
Được biết, đã từng xảy ra những cuộc thanh toán kiểu giang hồ giữa con bạc và băng nhóm của Khang (tức Mười Hai) mà nguyên nhân xuất phát từ cờ bạc bịp.
Bước đầu, các đối tượng bị bắt khai nhận, kẻ cầm đầu Trần Văn Mười Hai lấy nhiều tài khoản cá độ từ 1 người Trung Quốc giao cho đàn em hoạt động. Trung bình mỗi tuần hoạt động thu lợi hàng chục tỷ đồng và đường dây này giao dịch sát phạt lên đến hàng nghìn tỷ.
Danh sap “Tap doan” co bac khung: Xo so truyen thong nao “dinh cham”?-Hinh-3
CQĐT tình nghi băng cờ bạc vừa bị triệt phá can thiệp vào xổ số truyền thống để thay đổi kết quả. Vậy đơn vị XSTT nào “dính chàm” với băng tội phạm này? Ảnh minh họa.
Một chi tiết cực kỳ nghiêm trọng mà CQĐT đang tập trung làm rõ là việc Công an tình nghi tổ chức cờ bạc này can thiệp được vào quay thưởng kết quả xổ số truyền thống để chúng đánh lô đề với các đường dây khác. CQĐT đang xác minh làm rõ việc đối tượng cầm đầu và đàn em gắn kim loại vào quả bóng trong lồng quay số của đơn vị xổ số kiến thiết để làm sai kết quả.
“Nếu bóng số 1 bị gắn kim loại thì quả bóng này không thể xuất hiện. Vì vậy tất cả các số liên quan đến số 1 (11, 21, 31,41…-PV) cũng không bao giờ có nên các đối tượng sẽ chọn số khác để đánh và thắng với số tiền hàng trăm tỷ đồng”, 1 cán bộ điều tra giải thích.
CQĐT khẳng định, việc tổ chức quay kết quả xổ số của các đơn vị Xổ số kiến thiết là rất chặt chẽ, được giám sát bởi nhiều đơn vị liên quan. Thế nhưng, việc tình nghi các đối tượng can thiệp vào được quả bóng trong lồng quay, cũng như xảy ra ở đơn vị nào thì CQĐT đang xác minh để làm rõ.
Hiện tại 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Mười Hai và Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn. Cơ quan Công an đang truy tìm và vụ án “tập đoàn” cờ bạc khủng này đang được khẩn trương mở rộng điều tra.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)