Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh "gỡ nút thắt" vụ 500 học sinh đồng loạt nghỉ học

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc 500 học sinh trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt nghỉ học, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Đức Long đã có những chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc của phụ huynh và học sinh.

Thông tin mới nhất về vụ việc hơn 500 học sinh trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đột ngột nghỉ học do phụ huynh và học sinh chưa đồng thuận với quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển sang học tập ở cơ sở mới, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Đức Long đã có những chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc của phụ huynh và học sinh.
Chu tich tinh Quang Ninh
 Trường THPT Tiên Yên.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu huyện Tiên Yên chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục huyện, Trường THPT Tiên Yên tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh, học sinh.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo, từ ngày 27/3, học sinh nào tiếp tục tự ý nghỉ học sẽ xử lý theo nội quy nhà trường.
Tại buổi làm việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – bà Vũ Thị Thu Thủy khẳng định, trên tinh thần tất cả vì học sinh, việc chuyển Trường THPT Tiên Yên sang cơ sở mới nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 25/3, tại trường THPT Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, có gần 600 học sinh các lớp của các khối 10,11,12 đồng loạt tự ý nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được các em đưa ra là do sợ phải chuyển sang cơ sở học mới.
Sự việc trên xuất phát từ việc, ngày 8/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 896 về việc phê duyệt phương án thuê tài sản phục vụ công tác dạy và học của Trường THPT Tiên Yên. Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh thuê 4.797m2 của trường THPT Nguyễn Trãi để phục vụ công tác dạy và học của Trường THPT Tiên Yên. Giá thuê từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019 là 1,7 tỷ đồng. Giá thuê các năm tiếp theo là hơn 2,28 tỷ đồng/năm.
Việc này được lý giải do cơ sở vật chất cũ của Trường THPT Tiên Yên đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho hoạt động giảng dạy, học tập.
Chu tich tinh Quang Ninh
 Sở GD&ĐT, cùng lãnh đạo huyện Tiên Yên đối thoại với phụ huynh học sinh trường THPT Tiên Yên vào chiều 26/3/2019.
Do lo ngại phải chuyển sang cơ sở học mới giữa năm học sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tâm tư và kết quả học tập của học sinh khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần, hàng trăm học sinh Trường THPT Tiên Yên (Quảng Ninh) nghỉ học bất thường ngay khi nhận được thông báo chuyển trường.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, sáng ngày 27/3, các học sinh đã bắt đầu đến trường để học tập trở lại.
Theo đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Yên và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh để khẩn trương chấn chỉnh, ổn định học tập cho học sinh Trường THPT Tiên Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Đức Long đã yêu cầu lùi thời gian chuyển sang cơ sở mới đến hết năm học 2018 – 2019 theo tình hình thực tiễn và nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Riêng đối với bộ máy ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên của Trường THPT Tiên Yên sẽ thực hiện chuyển sang cơ sở mới từ ngày 1/4/2019 theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, ổn định ngay việc học tập cho học sinh ngay từ ngày 27/3.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)