Chính thức cách chức Trưởng công an huyện vì vụ cà phê Xin Chào

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP HCM vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với Trưởng công an huyện Bình Chánh do sai phạm trong vụ khởi tố oan chủ quán cà phê Xin Chào.

Liên quan đến vụ việc khởi tố oan chủ quán cà phê Xin Chào (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM), sau nhiều tháng đình chỉ chức vụ đối với đại tá Nguyễn Văn Quý (nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh), chiều 23/8, Công an TP HCM đã triển khai quyết định cách chức đối với ông Quý. Quyết định do Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân ban hành.
Nguyên Trưởng công an huyện Bình Chánh, TP HCM vừa bị cách chức do liên quan đến vụ quán cà phê Xin Chào.
Liên quan tới vụ việc này, thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh - cũng bị kỷ luật cách chức; riêng đại úy Lê Cảnh Tuân (Phó đội trưởng đơn vị trên) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Đến thời điểm này, Công an huyện Bình Chánh vẫn chưa có Trưởng công an và hiện tại thượng tá Lê Văn Hải (nguyên Phó trưởng công an quận 8) đã được điều động về làm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh phụ trách chung trong thời gian chờ bổ nhiệm Trưởng công an huyện mới.
Diễn biến vụ quán cà phê Xin Chào khiến Trưởng công an huyện bị cách chức
Sau 5 ngày khai trương, ngày 13/8/2015, quán cà phê Xin Chào (đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh, bán nước giải khát, thức ăn sáng, ăn trưa, do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ) bị Công an huyện Bình Chánh kiểm tra.
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Tấn kinh doanh khi không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn 
Ngày 17/8/2015, qua làm việc thêm với chủ quán, Công an Bình Chánh xác lập thêm bốn hành vi vi phạm khác.
Ngày 18/8/2015, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 17 triệu đồng với ông Tấn về 5 lỗi vi phạm: kinh doanh không có giấy phép; không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Ngày 19/8/2015, ông Tấn được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
Ngày 22/8/2015, ông Tấn đã tự đi làm thủ tục hướng dẫn kiến thức cho nhân viên.
Ngày 4/9/2015, ông Tấn nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hồ sơ này chưa đủ thủ tục về diện tích, khoảng cách khu vực chế biến thực phẩm, quy trình chế biến một chiều (đầu vào, đầu ra đi theo một chiều).
Ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm kinh doanh không có GCN đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các vi phạm khác. Tuy nhiên, chỉ có vi phạm không có GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử lý. Đây là cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.
Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tấn về hành vi kinh doanh trái phép.
Tháng 3/2016, Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh trái phép do mở quán cà phê, ăn sáng, ăn trưa mà chưa có giấy đăng ký kinh doanh.
Sau đó, Viện KSND huyện Bình Chánh đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, phục hồi các quyền công dân cho ông Tấn. Các cơ quan chức năng cũng xác định hành vi trên của ông Tấn không cấu thành tội phạm.
Chiều 5/8, bí thư huyện ủy Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, huyện ủy đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh.
Theo đó, hồ sơ xem xét kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý đã được huyện ủy Bình Chánh chuyển về Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM.
Do ông Quý là ủy viên Ban thường vụ huyện ủy Bình Chánh nên quy trình xử lý kỷ luật Đảng phải theo trình tự từ cấp chi bộ, huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy quyết định mức kỷ luật.
Vũ Sơn

Bình luận(0)