Chìm tàu cá trong đêm, 4 thuyền viên mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu nạn Khu vực III đang khẩn trương triển khai mọi phương án tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá đêm hôm qua. 

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, hiện đang khẩn trương triển khai mọi phương án để tìm kiếm 4 thuyền viên còn đang mất tích từ vụ chìm tàu BV 75386 TS vào hồi 18h00 ngày 04/12/2017 ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 02 hải lý về phía Đông Nam.
Trước đó, vào khoảng 18h55 phút ngày 04/12/2017, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III nhận được thông tin từ BCH Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tàu BV 75386 TS có 06 thuyền viên bị chìm chưa rõ nguyên nhân vào hồi 18h00 ngày 04/12/2017 ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 02 hải lý về phía Đông Nam.
 Một trong 2 thuyền viên tàu cá được cứu trong đêm.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp và phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhanh chóng hành trình đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu BV 75386 TS. Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo thông tin ban đầu xác nhận, 6 thuyền viên có mặt trên tàu BV 75386 TS gồm: Trương Minh Trọng (1976, Xuyên Mộc, BR-VT); Nguyễn Thành Đông (1978, Phù Cát, Bình Định); Hoàng Văn Đức (1987, Quảng Bình); Trần Quốc Long (1980, Xuyên Mộc, BR-VT); Lê Văn Trung (1985, Đồng Nai); Nguyễn Văn Duyên (1971, Bình Thuận).
Đến 21h09 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã tổ chức cứu được 02 thuyền viên (Trương Minh Trọng và Nguyễn Thành Đông) ở khu vực lân cận vị trí bị nạn, đưa lên tàu, tiến hành chăm sóc y tế và khai thác thông tin để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn 04 thuyền viên còn lại.
Hiện diễn biến thời tiết tại khu vực hiện trường xấu, có giông lốc bất thường, gió cấp 5 - 6, sóng biển cao trên 2m, việc tìm kiếm khá khó khăn cho lực lượng cứu nạn.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)