Chân dung 3 nữ ủy viên Bộ chính trị khóa XII

Google News

(Kiến Thức) - 3 nữ Ủy viên Bộ chính trị khóa XII gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng, bà Trương Thị Mai - Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 vị nữ.

Tại phiên bế mạc Đại hội sáng nay (28/1), ông Đinh Thế Huynh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị khóa XII với 19 người.
Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 vị nữ ủy viên gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai.
Dưới đây là chân dung 3 nữ ủy viên Bộ chính trị khóa XII:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Cử nhân Chính trị, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9/12/1981 và trở thành Đảng viên chính thức một năm sau đó.
Chan dung 3 nu uy vien Bo chinh tri khoa XII
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: TTXVN).
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng nắm giữ các chức vụ phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, giám đốc sở tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương. Năm 2006, bà là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2001-2006), khóa X (2006-2010). Bà là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2007-2011).
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.
Ngày 23/7/2011 bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Tháng 5/2013 tại Hội nghị TW 7 Khoá XI, bà được bầu bổ sung làm Uỷ viên Bộ Chính trị TWĐ.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016), bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.
2. Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội
Bà Tòng Thị Phóng sinh ngày 10/2/1954, tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, người dân tộc Thái.
Tháng 9/1971, bà tham gia công tác thanh niên và chính quyền tại địa phương, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20/11/1981.
Chan dung 3 nu uy vien Bo chinh tri khoa XII-Hinh-2
 Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: TTXVN).
Bà Tòng Thị Phóng có bằng Cử nhân Luật và Cao cấp lý luận chính trị. Năm 1995, bà được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.
Tháng 6/1996, bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII.
Năm 1997, bà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa X, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Tháng 4/2001, bà tái đắc cử vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, được phân công Bí thư Trung ương Đảng.
Tháng 5/2002, tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa IX. Tháng 9/2002, được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Tháng 4/2006, bà tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa X.
Ngày 23/7/2007, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 19/1/2011, bà tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được bầu vào Bộ Chính trị, trở thành nữ chính khách người dân tộc thiểu số đầu tiên trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016), bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII
3. Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958 tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà Trương Thị Mai được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11/10/1985.
Bà Trương Thị Mai có bằng Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử. Bà từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Chan dung 3 nu uy vien Bo chinh tri khoa XII-Hinh-3
Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội (Ảnh: TTXVN).
Tháng 4/2006, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa X.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016), bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII. 
Hồng Liên (Tổng hợp)

Bình luận(0)