Các trường đã cơ bản ước lượng được điểm chuẩn xét tuyển đại học 2024

Google News

Theo ghi nhận chung ở những lần lọc ảo đã trả kết quả, mức điểm chuẩn năm nay có sự biến động nhẹ theo chiều hướng tăng ở những trường top đầu.

Trải qua 4 ngày chạy hệ thống lọc ảo chung toàn quốc đầu tiên (13-16/7), Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT đã thực hiện 4 lần lọc ảo theo kế hoạch và tăng cường thêm 2 lần lọc ảo bổ sung (lần 2.5 và 4.5). Đến 20h20 ngày 16/7, kết quả lọc ảo lần 4.5 đã được hệ thống của Bộ GD&ĐT trả kết quả cho các trường. Sau 2 lần lọc ảo cuối cùng hôm nay (17/8), các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn các ngành theo tất cả phương thức xét tuyển.

Theo lịch trình, trong ngày lọc ảo cuối cùng, hệ thống chung của Bộ sẽ tiếp tục lọc ảo 2 lần cuối, bắt đầu từ 8h, trả kết quả vào 11h và 16h. Tuy nhiên, đến lần lọc ảo 4.5, các trường đã cơ bản ước lượng được mức điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2024.

Ở lần lọc ảo cuối, theo quy định, các trường sẽ không được điều chỉnh mức điểm. Từ 16h đến 17h, các trường sẽ tải kết quả xử lý nguyện vọng lên hệ thống, nhập mức điểm trúng tuyển, rà soát lần cuối và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển. Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Năm nay, các trường  ĐH tuyển sinh gần 400 ngành đào tạo thuộc 24 lĩnh vực. Trong đó, một số khối ngành tăng mạnh thí sinh (TS) đăng ký như: khoa học giáo dục đào tạo giáo viên, lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực an ninh quốc phòng... Ngược lại, một số lĩnh vực giảm tỷ lệ TS đăng ký như kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin… Theo xu hướng TS đăng ký xét tuyển vào các khối ngành, điểm chuẩn dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở các trường ĐH cũng tăng, giảm tương tự.

Ở lĩnh vực kinh doanh quản lý, điểm chuẩn cũng có sự biến động khác nhau tùy ngành, trường. Chẳng hạn, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) điểm chuẩn dự kiến biến động theo 3 xu hướng: tăng, giữ nguyên và giảm. ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên nhà trường, cho biết hầu hết điểm chuẩn các ngành tăng nhẹ so với năm ngoái. Đáng chú ý, một số ngành "hot" điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm ngoái.

TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết điểm chuẩn các ngành của trường năm nay cơ bản như năm 2023, nếu có biến động chỉ trong biên độ 0,5 điểm. Một số ngành điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm ngoái như: quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng.

Đến thời điểm này, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết: "Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái".

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng cho biết số nguyện vọng 1 năm nay chiếm tới 70% tổng nguyện vọng, trong khi tổng nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay tăng 30% so với năm ngoái. Do đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng cho chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao ở các ngành "hot" có xu hướng tăng, ví dụ marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng... Đáng chú ý, năm nay trường xác định điểm chuẩn theo từng ngành cụ thể thay vì theo nhóm ngành như các năm trước.

Cac truong da co ban uoc luong duoc diem chuan xet tuyen dai hoc 2024

Ảnh minh họa. Nguồn vinhuni.edu.vn

Các ngành khối kỹ thuật, công nghệ điểm chuẩn được ghi nhận ở mức tăng khác nhau tùy trường.

TS Quách Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết năm nay có thể không ngành nào của trường điểm chuẩn từ 20 trở xuống. Nhìn chung đa phần các ngành, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, điểm chuẩn đều tăng so với năm ngoái. Ngay chương trình thiết kế vi mạch (thuộc ngành điện tử viễn thông), dù năm đầu tiên tuyển sinh nhưng điểm chuẩn có thể trên 25. Một số ngành dự kiến có điểm cao nhất ở mức trên 27, trong đó ngành sư phạm tiếng Anh.

Nhưng ngay tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, một số ngành nhiều thí sinh quan tâm của chương trình đại trà điểm chuẩn có thể thấp hơn, như: thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế. Nguyên nhân một phần do chỉ tiêu các ngành này tăng vì có chỉ tiêu từ chương trình chất lượng cao chuyển qua (năm nay không còn chương trình chất lượng cao). Mặt khác, do xu hướng chung của cả nước, số TS đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh quản lý có xu hướng giảm...

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) cho biết, điểm chuẩn các ngành của trường được ghi nhận đến chiều qua dao động từ 25,6 - 27,5 điểm tùy ngành. Nếu so với điểm chuẩn các ngành năm 2023, mức điểm chuẩn dự kiến có xu hướng tăng, giảm tùy ngành. Năm ngoái, điểm chuẩn ngành hệ thống thông tin (chương trình tiên tiến) thấp nhất 25,4 điểm và ngành trí tuệ nhân tạo 27,8 điểm. Như vậy, điểm chuẩn dự kiến ngành thấp nhất năm nay cao hơn năm ngoái nhưng ngành cao nhất lại thấp hơn năm ngoái. Điểm chuẩn cuối cùng sẽ được chốt để công bố trong chiều nay (17.8).

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cho biết, đến hết phiên lọc ảo chiều 16/8, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có 3 xu hướng thay đổi so với năm ngoái. Cụ thể, hầu hết các ngành điểm chuẩn tăng nhẹ, trong đó các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ có ngành tăng từ 1 - 1,5 điểm. Một số ngành điểm chuẩn có thể giữ nguyên, như ngành thuộc khối khoa học sức khỏe do điểm thi các môn thuộc tổ hợp khối B00 không tăng. Đặc biệt, một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.

Trong khi đó, một số trường ĐH đào tạo đa ngành khác, khối ngành kỹ thuật công nghệ cũng có sự thu hút trong năm nay. Trường ĐH Công thương TP HCM dự báo điểm chuẩn tăng ở hầu hết các ngành. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, cho biết so với năm ngoái ngành có mức tăng nhiều nhất tầm 2 điểm. Những ngành năm ngoái điểm chuẩn sát điểm sàn thì năm nay tăng 1 điểm. Trong đó, các ngành tăng nhiều như: công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử…

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết, điểm chuẩn ở thời điểm này không có sự thay đổi nhiều so với năm trước.

Nhìn chung, theo đánh giá của đại diện các trường, năm nay có ngành điểm chuẩn tăng nhưng nhiều ngành giảm so với năm ngoái.
>>>Mời quý độc giả xem video thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc trước Kỳ thi THPT năm 2024:
 
Bình Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)