Bắt 3 lãnh đạo để xảy ra sai phạm 8 tỷ đồng ở miền Tây

Google News

(Kiến Thức) - Để xảy ra sai phạm tại các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), hai lãnh đạo cấp phòng đã bị bắt.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Đồng, nguyên Trưởng phòng Công Thương huyện U Minh Thượng (hiện là công chức Văn phòng Huyện ủy U Minh Thượng), Đặng Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng và Châu Văn Mừng (thuộc cấp của Phong) về hành vi Thiếu trách nhiệm, sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Cảnh sát cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Mừng và Phong.
Bat 3 lanh dao de xay ra sai pham 8 ty dong o mien Tay
Một góc khu hành chính huyện U Minh Thượng. 
Liên quan đến sai phạm của 3 cán bộ vừa bị bắt, Tỉnh ủy Kiên Giang kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với 2 cán bộ từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng. Đó là ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Công Thương và Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng Đoàn Hồng Dinh.
Theo cơ quan chức năng, khi còn làm lãnh đạo Phòng Công Thương, ông Đồng với "thầy trò" ông Phong để xảy ra sai phạm hơn 8 tỷ đồng khi thực hiện dự án xây dựng khu hành chính. Đó là thanh toán khống khối lượng; nghiệm thu thanh toán cho một số hạng mục công trình xây dựng khi chưa thực hiện..
Gia Hân

>> xem thêm

Bình luận(0)