Băng cướp “choai choai” dọa đâm 2 cô gái trẻ để cướp xe tay ga

Google News

Thuận cùng đồng bọn thủ dao bấm, tìm người dân đi lại trong đêm rồi áp sát đe dọa, cướp xe mang đi bán.

Ngày 19/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Ngô Nhật Thuận (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng 5 người khác để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Đây là nhóm thanh niên đã chặn đường, cướp xe máy của chị N. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi đi ở phường Tân Tạo rạng sáng 17/2.

Bang cuop “choai choai” doa dam 2 co gai tre de cuop xe tay ga

Đối tượng Thuận tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, tối 16/2, Thuận cùng nhóm bạn từ 16 đến 19 tuổi, trú ở TPHCM và Tiền Giang) nhậu tại nhà bạn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Khi ra về, cả nhóm bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản. Khi đi tới đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), họ phát hiện nam thanh niên đang dẫn bộ xe máy nên ập vào đánh rồi cướp xe.

Thấy nạn nhân bỏ chạy, Thuận cùng đồng bọn lấy xe mang đi cầm cố. Do chủ tiệm đưa ra giá thấp nên cả nhóm đưa xe về nhà của Thuận cất giấu.

Bang cuop “choai choai” doa dam 2 co gai tre de cuop xe tay ga-Hinh-2

Hung khí các đối tượng mang đi gây án (Ảnh Công an cung cấp).

Bang cuop “choai choai” doa dam 2 co gai tre de cuop xe tay ga-Hinh-3

Bị cướp xe, nạn nhân chạy vào hẻm 173 Lê Đình Cẩn để giữ tính mạng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Rạng sáng 17/2, cả nhóm cướp nhí tiếp tục đi tìm "con mồi". Phát hiện chị N. điều khiển xe máy hiệu Vision chở theo bạn lưu thông trên quốc lộ 1, hướng về ngã tư Bà Hom nên cả nhóm thống nhất bí mật đeo bám. Khi đến 173 Lê Đình Cẩn, một người trong nhóm ép xe chị N. vào lề đường, tên khác móc dao bấm đe dọa khiến nạn nhân bỏ chạy.

Cướp được xe của 2 cô gái, nhóm của Thuận mang cầm cố giá 7 triệu đồng, rồi đi ăn nhậu, trốn về Tiền Giang cho tới khi bị bắt.

Theo Hoàng Thuận/Dân Trí

>> xem thêm

Bình luận(0)