Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tăng cấp 3 ngày tới

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 20/10, ATNĐ đã mạnh lên thành bão. Dự báo 4h00 sáng ngày 21/10, bão sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Bão có diễn biến phức tạp, là cơn bão mạnh khi vào biển Đông, khả năng sẽ tăng cấp trong 3 ngày tới.

Sáng ngày 20/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp ứng phó với tình hình mưa lũ và bão.
Tại cuộc họp, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và tối nay, mưa tại các tỉnh miền Trung, tại Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ giảm nhanh, trong chiều và tối nay sẽ ngớt mưa.
Tuy nhiên, mưa tiếp tục tăng lại tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên với lượng mưa từ 100-150mm. Đến ngày 22/10, các tỉnh miền Trung chấm dứt mưa.
Ap thap nhiet doi manh len thanh bao, tang cap 3 ngay toi
 Sáng nay, ATNĐ đã mạnh lên thành bão.
Hiện nay, lũ tập trung tại các sông tỉnh Quảng Bình với mức BĐ3. Sáng nay, ATNĐ đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel). Dự báo 4h00 sáng ngày 21/10, bão sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Bão có diễn biến phức tạp, là cơn bão mạnh khi vào biển Đông, khả năng sẽ tăng cấp trong 3 ngày tới.
Dự báo 7h00 ngày 23/10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14.
Để chủ động ứng phó với bão, ông Vũ Xuân Thành - Phó Chánh văn phòng BCĐ TƯ về PCTT đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm công điện số 29/CĐ-TW ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Ap thap nhiet doi manh len thanh bao, tang cap 3 ngay toi-Hinh-2
 Ông Vũ Xuân Thành - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phát biểu tại cuộc họp.
Trong đó, tập trung một số nội dung: Tổng cục Thủy sản rà soát, kiểm đếm và thông tin cho các tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về tình hình diễn biến của bão, chia sẻ thông tin cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng biết vị trí của các tàu thuyền.
Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Bộ Ngoại giao theo dõi thông tin, liên hệ các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ các tàu, thuyền và ngư dân Việt Nam vào tránh trú bão.
Tính từ ngày 6/10 -19/10 thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung như sau:
Về người: 132 người thiệt chết và mất tích (sạt lở đất: 65 người, lũ: 44 người, tai nạn tàu biển: 08 người, bất cẩn khi dọn vệ sinh: 04 người, nguyên nhân khác: 10 người), trong đó:
Người chết: 105 người (Nghệ An 01; Hà Tĩnh 02; Quảng Bình 06; Quảng Trị 49; Thừa Thiên Huế 27, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 03, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, Đắk Lắk 01, Lâm Đồng 01, Kon Tum 02).
Người mất tích: 27 người, gồm: Nghệ An 01, Hà Tĩnh 01; Quảng Trị 8; Thừa Thiên Huế: 15 người (công nhân tại Rào Trăng 3), Đà Nẵng 01, Gia Lai 01.
Đã tìm thấy thi thể của 22/22 cán bộ, chiến sỹ tại vị trí sạt lở Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4), xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.
Về giao thông: 16 tuyến Quốc lộ, 165.150m đường Quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).
Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 03 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 01 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.
Về nông nghiệp: 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Về nhà ở: Tính đến 17h ngày 19/10 có 177.921 hộ dân tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện còn 39/145 phường, xã (24% số xã toàn tỉnh) còn ngập 0,3 đến 0,5m.
Về sơ tán dân: tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã sơ tán 52.115 hộ/90.953 người (Nghệ An: 277/1.380; Hà Tĩnh: 13.848/41.075; Quảng Trị: 15.011/48.498). Tại Quảng Bình đã tổ chức sơ tán 22.979 hộ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Áp thấp nhiệt đới mới, diễn biến mưa lũ Miền Trung

Nguồn: VTV1

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)