23 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ

Google News

Ngày đầu nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch (31/12), toàn quốc xảy ra gần 30 vụ tai nạn giao thông làm 23 người tử vong.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 31/12, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 23 người chết, 9 nạn nhân bị thương.
Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ các lỗi vi phạm như người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, chuyển hướng đột ngột hoặc do sử dụng rượu bia khi lái xe.
23 nguoi chet vi tai nan giao thong ngay dau nghi le
 Ảnh minh họa - nguồn internet.
Ngày đầu đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch, CSGT toàn quốc xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1.1 tỷ đồng.
Qua xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 100 phương tiện; tước hàng trăm giấy phép lái xe của người điều khiển vi phạm.
Trong 2 ngày cuối năm (30 - 31/12), tại Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay.
Ghi nhận tại Hà Nội, tình trạng ùn tắc kéo dài đến tối 30/12 do lượng người đổ ra khu vực cửa ngõ đông. Ngoài ra, tại bến xe Mỹ Đình, hàng trăm xe khách chạy các tuyến đi khu vực phía Nam đình công phản đối quy định chuyển tuyến của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, khiến tình hình giao thông thêm phức tạp.
Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong tháng cuối năm, cảnh sát xử lý gần 900 xe khách có hành vi chở quá người, đón trả khách sai quy định và chạy sai tuyến.
Riêng Đội CSGT số 6 phụ trách khu vực bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng lập biên bản hơn 300 xe khách, xử phạt hành chính gần 130 triệu đồng.
Theo Hoàng Lam/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)