Vụ Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng đặt chỗ lớp 10 cho con, Sở GD&ĐT nói gì?

Tình trạng phụ huynh xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ phản ánh cạnh tranh khốc liệt "suất" vào lớp 10 và tình trạng thiếu trường công lập đáp ứng nhu cầu.

Rạng sáng nay 3/3, nhiều người mang theo học bạ của con em mình đến trực phía trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội), rồi ghi tên vào một tờ giấy. Đây là danh sách do họ tự lập nên và thỏa thuận nhận hồ sơ theo thứ tự này khi trường mở cửa.

Theo các phụ huynh, nhiều người từng xếp hàng vào sáng hôm qua (2/3) nhưng không được nên nay đến sớm hơn với hy vọng có suất nộp hồ sơ. Khoảng 1h sáng có gần 50 người đăng ký, sau ít giờ, con số này tăng lên khoảng 120 người.

Tới gần 6h, trời đổ mưa, các phụ huynh di chuyển qua khu vực mái hiên của tòa nhà đối diện cổng trường để tránh trú. Số ít vẫn cầm ô và mặc áo mưa, tiếp tục đứng đợi ở cổng trường. Tới gần 8h, danh sách đăng ký “tự lập” của các phụ huynh đã lên tới gần 300 người. Không ít người đăng ký thêm Trường THPT Phan Bội Châu cho con để làm phương án dự phòng nếu trượt lớp 10 công lập.

Phụ huynh "vây kín" cổng trường THPT Phan Bội Châu từ đêm

Cảnh tượng hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để giành suất học cho con tại các trường tư thục như THPT Phan Bội Châu (Hà Nội) không còn là chuyện hiếm tại Hà Nội những năm gần đây.

4 giờ sáng ngày 3/3, phụ huynh xếp hàng, ngồi chầu chực ở cổng Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Ảnh: Vũ Dung

Dẫn theo Vietnamnet, Ông Vũ Thành Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho biết sẽ dùng danh sách mà phụ huynh lập làm căn cứ để phát phiếu đăng ký. Những người ngoài danh sách 300 này và cả số chưa kịp đến sáng nay được hẹn cuối giờ chiều nay quay lại.

Theo ông Thái, ngày 2-3/3, rất đông phụ huynh có nguyện vọng đăng ký trực tiếp, nhà trường tiếp đón đến 20-21 giờ. Trong hai ngày này, trường dự kiến nhận 600 hồ sơ và sẽ dừng nhận đăng ký trực tiếp. Tới ngày 4/4, trường sẽ yêu cầu tất cả phụ huynh đăng ký trực tuyến, tránh dư luận không tốt... Nếu học sinh đỗ trường trung học phổ thông công lập và rút hồ sơ, nhà trường sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền cọc.

Ngoài ra, vị Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cũng cho biết thêm, năm học 2026-2027, nhà trường nhận đăng ký hồ sơ cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhà trường không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn có tâm lý này để yên tâm.

Xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ đến từ đâu?

Hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 thường xảy ra tại các trường THPT ngoài công lập (tư thục) có uy tín hoặc mức học phí vừa phải. Lý do chính bao gồm như:

Chỉ tiêu có hạn, nhu cầu quá cao: Các trường này thường áp dụng phương thức "xét tuyển học bạ" kết hợp với "thời gian nộp hồ sơ". Ai đến trước được ưu tiên trước cho đến khi hết chỉ tiêu.

Tâm lý "chắc suất": Sau khi biết điểm thi lớp 10 công lập không như ý hoặc muốn tìm một phương án dự phòng an toàn, phụ huynh đổ xô đến các trường tư thục "hot".

Cạnh tranh trường công quá khốc liệt: Tại Hà Nội, mỗi năm có khoảng 30-40% học sinh không có suất vào trường công lập, tạo ra một cuộc đua khốc liệt vào các trường tư thục chất lượng.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

  • Trong lưu ý công tác năm học 2026-2027 gửi các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các nhà trường không được yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản không đúng quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, việc các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, các trường tuyển sinh nếu chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ căn cứ hồ sơ, minh chứng và tình hình thực tế để xem xét việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với các trường THPT dân lập, tư thục, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ vào các yếu tố gồm: Điều kiện cơ sở vật chất, số lượng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, bảo đảm tỷ lệ, trình độ theo quy định; quy mô số lớp, số học sinh phải căn cứ vào diện tích khuôn viên trường; số phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định; điều kiện bảo đảm an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tình trạng pháp lý của địa điểm hoạt động, việc chấp hành các quy định về công khai, tài chính học phí.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường tư thục tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Mời quý độc giả xem video: Phụ huynh Hà Nội thức xuyên đêm, tranh suất nộp hồ sơ lớp 10. (Nguồn: VTV24)

Dự kiến đạt 16 điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới được xét học bạ

Dự kiến năm 2026, thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ sẽ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển từ 16 điểm trở lên.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Theo dó, dự kiến năm 2026, thí sinh xét tuyển theo hình thức học bạ sẽ phải có tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30. Thí sinh sử dụng phương thức này phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 theo thang điểm 30.

Trao đổi với VOV.VN, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, phải thừa nhận là xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT hay ta vẫn hay nói là học bạ đã tồn tại hơn 10 năm qua. Phương thức này luôn chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh trúng tuyển và thời gian qua phương thức xét tuyển này chủ yếu dựa trên kết quả học tập của học sinh ở lớp 12.

Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.

Theo đó, môn thi thứ 3 được chọn là Ngoại ngữ, bên cạnh 2 môn Toán, Ngữ văn.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Từ năm 2026 sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh cả nước

Năm 2026 sẽ triển khai đồng bộ việc cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh, đồng thời hồi tố cho các năm từ 2024 trở về trước.

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP HCM.

Ông cho biết, năm 2025, sau khi xét tốt nghiệp và trao bằng giấy như truyền thống, Bộ GD&ĐT thí điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh tốt nghiệp năm 2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới