Sức mạnh đáng kinh ngạc của cường kích MiG-27 Liên Xô

Google News

(Kiến Thức) - MiG-27 có lẽ là là mẫu máy bay cường kích duy nhất do Liên Xô/Nga chế tạo trang bị khẩu pháo 6 nòng 30mm GSh-6-30 đầy uy lực.

Clip “đôi cánh ma thuật” MiG-27 phô diễn hỏa lực pháo – tên lửa:

Máy bay cường kích cánh cụp cánh xòe MiG-27 (NATO định danh là Flogger-D/J) do Cục thiết kế Mikoyan nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu tiêm kích đánh chặn MiG-23 nhưng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.
Vì vậy, không lạ khi hình dạng của MiG-27 gần như là giống hệt MiG-23 nhưng có sự khác biệt lớn ở phần đầu mũi. Theo đó, phần mũi được miêu tả giống như cái mũi của "thú mỏ vịt". Thiết kế này giúp nâng cao tầm nhìn của phi công trong tác chiến đối đất, bên trong được lắp hệ thống đo khoảng cách và dẫn đường lade.
 Ảnh độ họa MiG-27 khai hỏa pháo 30mm, phóng tên lửa, ném bom.
Máy bay được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực Khatchaturov R-29B-300 cho tốc độ tối đa 1.885km/h ở độ cao 8.000m, bán kính chiến đấu tùy thuộc vào việc mang vác vũ khí, tầm bay xa nhất 2.500km, trần bay 14.000m.
Hỏa lực của MiG-27 khá mạnh với pháo uy lực GSh-6-30 kết cấu 6 nòng cỡ 30mm (cơ số đạn 260-300 viên) và 7 giá treo trên cánh-thân mang tổng cộng 4 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối đất Kh-25; tên lửa không đối đất/chống tàu mặt nước Kh-29; tên lửa chống radar Kh-28 và các loại bom có điều khiển, không điểu khiển; rocket.
Hoàng Lê

Bình luận(0)