Vụ biến bệnh nhân thành “chuột bạch“: Bộ Y tế vào cuộc
(Kiến Thức) - Ngày 14/5, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra thông tin về sự việc: “Bệnh viện Phụ sản Trung ương biến sản phụ thành “chuột bạch”.
Minh Hoàng
Trước thông tin được đăng tải trên báo chí về việc: “Bệnh viện Phụ sản Trung ương biến sản phụ thành “chuột bạch”, ngày 14/5/2014 Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Phụ sản Trung ương, yêu cầu kiểm tra thông tin về sự việc này.
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin đồng thời đề xuất giải pháp xử lý và gửi báo cáo về Vụ Sức khoẻ Bà mẹ-Trẻ em, Cục Quản lý khám chữa bệnh và Văn phòng Bộ Y tế chậm nhất vào ngày 19/5 để kịp thời cung cấp thông tin chính xác nhất.
Trước đó, nội dung được được báo chí phản ánh bao gồm các bệnh nhân tại bệnh viện rất lo lắng, bất an suốt quá trình điều trị vì bị giao phó làm "chuột bạch" cho các sinh viên thực tập.
Bên cạnh đó bài báo cũng phản ánh về việc các điều dưỡng Khoa sản III, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có thái độ ứng xử không tốt đối với bệnh nhân.
Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.
Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian phản khoa học như đắp lá, bôi dầu, chườm nóng lạnh lên vết thương hở để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.
Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất.
Khối chửa được bóc tách thận trọng, đồng thời kiểm tra và xử trí tổn thương tại tĩnh mạch chủ. Các bác sĩ đã khâu phục hồi đảm bảo duy trì sự toàn vẹn mạch máu.
Với bệnh cảnh ung thư đại tràng phải di căn gan, việc lựa chọn phẫu thuật một thì đòi hỏi sự cân nhắc rất chặt chẽ về chức năng gan, mức độ lan rộng của bệnh.