"Võ Tắc Thiên" Tư Cầm Cao Oa: Khổ một đời mới gặp được tấm chân tình, có nhà nhưng không thể về

Cuộc sống hiện tại của Tư Cầm Cao Oa ở tuổi 73 khiến không ít người bất ngờ.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội vừa bất ngờ xuất hiện hình ảnh mới nhất của nữ nghệ sĩ Tư Cầm Cao Oa. Theo đó, đây là hình ảnh hậu trường bộ phim mới của bà. Trong ảnh, Tư Cầm Cao Oa đóng vai người bà đang vô cùng tức giận. Lúc đó, đứa cháu nhỏ chạy đến ôm chân bà khiến bà nguôi giận.

Tư Cầm Cao Oa tuổi 73 vẫn đóng phim. 

Hình ảnh hậu trường phim mới của bà. 

Nữ nghệ sĩ cống hiến cả đời cho nghệ thuật.

Có thông tin ở tuổi 73, Tư Cầm Cao Oa gặp khó khăn về đi lại vì chấn thương ở chân. Dù vậy, niềm đam mê phim ảnh của bà vẫn không thay đổi. Nữ nghệ sĩ vẫn muốn cống hiến cho sự nghiệp phim ảnh cho đến cuối đời.

Được biết, vài năm nay, Tư Cầm Cao Oa vẫn đi khắp nơi để đóng phim. Bà hiện đã là công dân Thụy Sĩ và có nhà tại đây nhưng lại không thể về ở. Nhiều người thấy bất ngờ trước tình cảnh hiện tại của nữ nghệ sĩ gạo cội của showbiz.

Tư Cầm Cao Oa có nhà nhưng không thể về.

Theo đó, Tư Cầm Cao Oa và người chồng thứ 3 là nghệ sĩ âm nhạc Trần Lượng Thanh đã định cư ở Thụy Sĩ. Năm 2022, ông Trần Lượng Thanh qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 89. Cả hai kết hôn năm 1986 nhưng không có con. Cuối cùng, gia sản của Trần Lượng Thanh đã để lại cho con riêng của ông. Sau khi chồng mất, Tư Cầm Cao Oa rời Thụy Sĩ trở về Trung Quốc sống và đóng phim.

Chồng mất, Tư Cầm Cao Oa về Trung Quốc đóng phim.

Không chỉ có nhà không thể về, Tư Cầm Cao Oa còn gặp chấn thương ở chân. Năm 2017, phóng viên chụp được hình ảnh nữ nghệ sĩ gạo cội ngồi xe lăn di chuyển vì chân yếu do di chứng của tai nạn. Cụ thể, bà từng bị ngã ngựa 3 lần khi quay phim, có một con ngựa đã chạy vượt qua đầu bà.

Tư Cầm Cao Oa gặp khó khăn khi đi lại vì chấn thương ở chân.

Tai nạn khi quay phim khiến Tư Cầm Cao Oa bị chấn thương não, xây xước mặt mày, thậm chí xương cụt và chân trái sưng to. Sau này, chân trái của Tư Cầm Cao Oa không khỏi hoàn toàn. Bà bị căn bệnh khớp hành hạ. Cuối cùng, nữ diễn viên phải dùng đến xe lăn hoặc người dìu để di chuyển.

Khổ một đời vì 3 lần đò mới gặp được tấm chân tình

Chính thức hoạt động nghệ thuật từ năm 1979, Tư Cầm Cao Oa nổi tiếng với vai chính trong bộ phim đình đám Quy tâm tự tiễn. Sau 4 năm ra mắt, bà mang về cho mình giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 3 và Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 6.

Tư Cầm Cao Oa còn trẻ đã có diễn xuất và được đánh giá cao. 

Năm 2004, Tư Cầm Cao Oa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với màn hóa thân thành Võ Mị Nương trong Vô tự bi ca. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng ghi dấu trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Đại Đường ngự sử Tạ Dao Hoàn, Võ Tắc Thiên bí sử, Vô diêm nữ, Tiền vương, Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành...

Tư Cầm Cao Oa từng gây sốt khi hóa thân thành Võ Tắc Thiên.

Dù ở bất kỳ dạng vai nào, Tư Cầm Cao Oa đều thể hiện rất xuất sắc. Bà còn được báo chí tung hô là Võ Tắc Thiên kinh điển màn ảnh. Dáng vẻ uy nghiêm cùng phong thái đĩnh đạc của người phụ nữ làm chủ đất nước với tất cả quyền lực trong tay được bà thể hiện rất thành công.

Không bàn tới sự nghiệp lừng lẫy của Tư Cầm Cao Oa, nói về đời tư, nữ nghệ sĩ trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cả ba người chồng của bà đều hoạt động nghệ thuật.

Tư Cầm Cao Oa và người chồng đầu tiên.

Người chồng đầu tiên của Võ Tắc Thiên màn ảnh này chính là đạo diễn Tôn Thiên Tương. 18 tuổi, bà đã lấy chồng. Sau 5 năm bên nhau, vợ chồng bà có 1 con trai 1 con gái ra đời. Nhưng, Tôn Thiên Tương lại tính vũ phu, ghen tuông, thường xuyên cãi vã và đánh đập Tư Cầm Cao Oa. Mệt mỏi và uất ức, bà ly hôn năm 1976. Sau đó, các con đều sống với Tôn Thiên Tương.

Sau khi ly hôn, Tư Cầm Cao Oa gặp và quen biết với nam diễn viên Ngao Tỉnh Thần. Nhưng, cuộc hôn nhân thứ 2 của bà cũng không hạnh phúc. Sau 2 lần khổ vì tình, nữ nghệ sĩ không còn thiết tha với chuyện hôn nhân. Bà lao vào làm việc, đóng phim, theo đuổi đam mê. 

Tư Cầm Cao Oa bên người chồng thứ 3 - Trần Lượng Thanh. 

Tuy nhiên, năm 34 tuổi, Tư Cầm Cao Oa lại gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình - nghệ sĩ âm nhạc người Thụy Sĩ gốc Hoa tên Trần Lượng Thanh. Bà được ông che chở và cảm thông. Trần Lượng Thanh hơn Tư Cầm Cao Oa 17 tuổi. Ông từng một lần trải qua hôn nhân đổ vỡ nên hiểu được sự đau khổ, bế tắc của bà.

Mối lương duyên của Tư Cầm Cao Oa và Trần Lượng Thanh được nhiều báo chí ca ngợi và tung hô. Nhiều người mừng cho nàng Võ Tắc Thiên vì cuối cùng cũng tìm được định mệnh của cuộc đời sau 2 lần khổ vì tình. Cũng vì thế mà hôn nhân của Tư Cầm Cao Oa khá bền vững.

Tư Cầm Cao Oa thực sự gặp được chân tình ở những ngày cuối đời.

Chẳng ngờ năm ngoái, Trần Lượng Thanh qua đời vì bệnh ung thư. Chuyện này khiến cho Tư Cầm Cao Oa đau khổ, tưởng khó có thể vượt qua. Bà cũng rời Thụy Sĩ về Trung Quốc. Cuộc sống cô độc những ngày cuối đời của nữ nghệ sĩ khiến không ít người thương cảm. Sau khi bạn đời ra đi, bà chẳng có ai chăm sóc.

Tư Cầm Cao Oa những ngày cuối đời ngồi xe lăn sống một mình. 

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho tình cảnh hiện tại của Võ Tắc Thiên kinh điển màn ảnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.