Việt Nam được gọi là “ông hoàng mới trong ngành cà phê”

Tạp chí "Le Point" của Pháp vừa có bài ví von ngành cà phê Việt Nam "là ông hoàng mới trong ngành cà phê thế giới".

 

Ít lâu trước đây, Việt Nam vẫn chưa xuất hiện trên bản đồ các quốc gia sản xuất cà phê. Thế nhưng hiện nay, đất nước này đã trở thành nơi sản xuất càphê đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil và là nhà cung ứng hàng đầu cho Pháp.

Hiện Việt Nam cung cấp 39% lượng cà phê robusta trên toàn thế giới. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thì hiện nay, diện tích canh tác cà phê là 571.000 ha. Năm 2012, Việt Nam sản xuất 1.760.000 tấn cà phê và doanh thu lên đến 2,3 tỉ USD. Trong khi đó, Brazil đứng hàng đầu trong sản xuất cà phê arabica, một loại hạt cà phê khác có hương vị dịu hơn.
Dân không chuyên thì yêu thích arabica, còn các nhà công nghiệp thì chuộng robusta hơn. Thế mạnh của cà phê robusta là rẻ hơn arabica. Người dân Châu Âu ngày càng chuộng loại cà phê robusta.

Kinh hoàng khách sạn dùng khăn lau bồn cầu làm khăn tắm

(Kiến Thức) - Một khách sạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa bị phát giác bởi dùng cùng một chiếc khăn để chùi bồn cầu, cửa nhà tắm, cốc chén, sau đó là làm khăn tắm.

Khách sạn Mỹ Hào ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, dùng khăn tắm, khăn mặt để lau bồn cầu, cửa nhà tắm...rồi lại giặt sạch để khách dùng. Công việc này được làm khá kín đáo.
Khách sạn Mỹ Hào ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, dùng khăn tắm, khăn mặt để lau bồn cầu, cửa nhà tắm...rồi lại giặt sạch để khách dùng. Công việc này được làm khá kín đáo. 

Giám đốc của khách sạn nãy đã phải công khai xin lỗi khách hàng sau khi sự việc này bị phanh phui.

Những tòa lâu đài cực kỳ đắt đỏ ở Mỹ

(Kiến Thức) -  Những tòa lâu đài cổ từ nhiều thế kỷ trước ở Mỹ không chỉ đắt đỏ bởi chi phí xây dựng mà nó còn được trùng tu khá tốn kém.

Nhung toa lau dai cuc ky dat do o My
Biltmore là một trong những lâu đài tư nhân có diện tích lớn nhất ở Mỹ, nằm trong danh sách các công trình kiến trúc được yêu thích nhất ở nước này. Lâu đài Biltmore được xây dựng vào những năm 1880, lấy ý tưởng từ những toà lâu đài điển hình của Châu Âu thời bấy giờ. Fairholmes là một trong những kho báu của Rhode Island, tiểu bang có diện tích nhỏ nhất nước Mỹ. Xây dựng trong thời kỳ vàng son (Gilded Age) của Mỹ, lâu đài này được thiết kế theo lối kiến trúc Tudor với tầm nhìn hướng ra biển.
Nhung toa lau dai cuc ky dat do o My-Hinh-2
Lâu đài Ca 'd'Zan (ở Sarasota, bang Florida). Lấy cảm hứng từ biệt thự Tuscan và cung điện Venice, ông trùm rạp xiếc John Ringling và vợ ông, Mable, đã xây dựng tòa lâu đài mơ ước Ca 'd'Zan  năm 1920. Tòa biệt thự bên bờ sông này vừa được khôi phục gần đây với chi phí lên tới 15 triệu USD. Có diện tích 36.000 m2, biệt thự này có 5 tầng (cộng với một tầng hầm), sở hữu tổng cộng 56 phòng, trong đó có 15 phòng tắm. Nó được trang trí với kiến trúc Gothic vòm, cột nhà mã não Mexico, thảm trang trí thế kỷ 17 vô giá...

Đại gia Diệu Hiền ra sao sau biến cố nợ nần?

(Kiến Thức) - Đã có lúc, từng biến cố dù lớn hay nhỏ của “đại gia thủy sản” Diệu Hiền đều được dư luận theo dõi sát sao…

Bởi đi cùng với sự nổi tiếng về thành đạt trong kinh doanh và “sở thích” chơi trội của mình thì bà Diệu Hiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cũng khiến dư luận rùm beng với vụ vỡ nợ cực “khủng” lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, đẩy hàng chục người nông dân trước nguy cơ mất nhà, mất đất. Sau biến cố lớn lao này, bà Diệu Hiền đã phải đối diện với sự an nguy của tính mệnh khi phải sang nước ngoài điều trị bệnh ung thư và giao lại quyền điều hành cho chồng, ông Trần Văn Trí.

Đến nay, sau hơn một năm, “bão tố” phần nào cũng đã đi qua. Bianfishco đã được Ngân hàng cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp nhận và tái cấu trúc toàn diện. Vợ chồng bà Diệu Hiền đã chính thức rời khỏi công ty và lui về “ở ẩn”. Tuy nhiên, thông tin mới nhất về việc bà Hiền phải mổ lại mới đây lại khiến dư luận được dịp quan tâm và nhìn lại cuộc sống của doanh nhân nổi tiếng này sau những thăng trầm tưởng không qua nổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới