Vốn được yêu mến bởi vẻ thông minh, gần gũi và tràn đầy năng lượng, Khánh Vy khiến cộng đồng mạng “tan chảy” với vẻ ngoài rạng rỡ chuẩn “nàng thơ học đường”.
Không chỉ cà phê, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam cũng đua lập kỷ lục trong xuất khẩu. Ba mặt hàng nông sản này của nước ta chiếm vị trí top đầu thế giới.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295 kg.
Tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa - du lịch chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9
Một nghiên cứu năm 2025 trên 45.000 người cho thấy, những người uống cà phê (trung bình 1,7 cốc mỗi ngày) có lượng mỡ nội tạng thấp hơn đáng kể so với người không uống.
Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người Việt. Không chỉ là thói quen hay đam mê, đây còn là một nét văn hóa. Tuy nhiên, sau hương thơm quyến rũ lại tiềm ẩn mối lo cà phê bị pha tạp chất.
Cà phê là thức uống quen thuộc của hàng triệu người Việt. Không chỉ là thói quen hay đam mê, đây còn là một nét văn hóa. Tuy nhiên, sau hương thơm quyến rũ ấy lại tiềm ẩn mối lo cà phê bị pha tạp chất.
(Vietnamdaily) - Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam như Phúc Sinh và Intimex đang đối mặt với thuế mới từ Mỹ. Tuy nhiên, họ tiếp tục duy trì xuất khẩu và tìm kiếm thị trường mới, đồng thời kêu gọi Chính phủ hỗ trợ để giảm thiểu tác động.
(Vietnamdaily) - EU đang siết chặt quy định chống mất rừng đặt doanh nghiệp Gia Lai trước áp lực lớn về truy xuất nguồn gốc. Dù khó khăn, đây cũng là cơ hội để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh lữ hành, vận chuyển khách du lịch không giới thiệu, tổ chức tour đưa khách tới khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu Hà Nội.
Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh lữ hành, vận chuyển khách du lịch không giới thiệu, tổ chức tour đưa khách tới khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu Hà Nội.
Để thu lợi bất chính, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã sử dụng vỏ cà phê, đậu nành, ít cà phê và phụ gia để sản xuất hàng trăm tấn cà phê giả, vừa không có giá trị dinh dưỡng vừa có hại cho sức khỏe.
Để thu lợi bất chính, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã sử dụng vỏ cà phê, đậu nành, ít cà phê và phụ gia để sản xuất hàng trăm tấn cà phê giả, vừa không có giá trị dinh dưỡng vừa có hại cho sức khỏe.