Tuyệt tác tranh làm từ vỏ trấu của lão nông An Giang

Google News

Về Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cái tên nghệ nhân Võ Văn Tạng khá nổi tiếng vì ông đã tạo nên những bức tranh làm từ vỏ trấu.

Video: Những bức tranh làm từ vỏ trấu:

Cái tên nghệ nhân Võ Văn Tạng khá nổi tiếng vì là người người đầu tiên dùng lá thốt nốt làm chất liệu cho tranh có một không hai. Và từ năm 2014, người nghệ nhân gốc nông dân này lại một lần nữa làm ngỡ ngàng dân mộ điệu với các loại tranh độc đáo được làm từ vỏ trấu.
Theo Truyền hình Tuổi trẻ

Bình luận(0)