Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng thực tế

Google News

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội công bố vào chiều 15/11 cho thấy sự công bằng trong đánh giá đối với các chức danh do Quốc hội phê chuẩn.

Nhiều ý kiến nhận định, đây tiếp tục là phép thử để những vị trưởng ngành có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất cần cố gắng và nỗ lực thay đổi hơn nữa.
Những vị Bộ trưởng nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất của năm nay vẫn ở những lĩnh vực được xem là khó khăn và phức tạp như Y tế, Giáo dục và Đào Tạo, Tài nguyên và Môi trường cùng với Văn hóa, thể thao và du lịch. Theo các đại biểu, kết quả này phản ánh đúng thực tế và công bằng.


Theo VTV

Bình luận(0)