Hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân da cam VN

Google News

Trong hành trình đi tìm công lý, các nạn nhân da cam Việt Nam không hề đơn độc bởi luôn có sự đồng hành của những người bạn quốc tế.

Từ năm 1961 đến năm 1971, hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó hơn 60% chứa chất da cam/dioxin, đã bị quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam là nạn nhân của chất độc này.

Từ năm 2004 đến năm 2009, đã ba lần các nạn nhân da cam Việt Nam đệ đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ và cả ba lần đơn kiện đã bị tòa án Mỹ bác bỏ. Cánh cửa đi tìm công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam tưởng như đã bị đóng lại, nhưng các nỗ lực vẫn đang được tiếp tục. Và trên hành trình đầy gian nan ấy, các nạn nhân da cam Việt Nam không hề đơn độc, bởi luôn có sự đồng hành của những người bạn quốc tế.
Theo VTV

Bình luận(0)