Vì sao cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt giam?

Để hợp thức hoá hồ sơ, cựu giám đốc CDC Bình Thuận đã ký khống biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 61 tỷ đồng.

Ngày 4/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Thế Hùng - cựu Giám đốc CDC Bình Thuận.

Theo kết quả điều tra xác định, năm 2020-2021, Đinh Thế Hùng (Giám đốc CDC Bình Thuận) có biết Công ty Hợp Nhất đang phân phối kit xét nghiệm Covid-19, khi tình hình dịch bệnh tại TP. Phan Thiết bùng phát, Đinh Thế Hùng đã liên hệ với lãnh đạo và nhân viên công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho công ty Hợp Nhất, Đinh Thế Hùng đã chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất, ký khống vào các biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 61 tỷ đồng.

cdc-binh-thuan-6439-4283.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đinh Thế Hùng.

Tương tự như CDC Bình Thuận, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh) đại diện chủ đầu tư đã chỉ đạo cấp dưới lấy cấu hình hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (máy đã mượn sử dụng từ trước) làm yêu cầu kỹ thuật để làm cơ sở xây dựng hồ sơ đấu thầu, từ đó tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Thành đã mượn kit xét nghiệm Covid-19 (do Công ty Việt Á sản xuất, Công ty Hợp Nhất phân phối) và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch. Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho công ty Hợp Nhất, Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn để trả tiền cho Công ty Hợp Nhất gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 672.410.470 đồng.

Hành vi của Đinh Thế Hùng và Nguyễn Văn Thành đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hùng. Đối với Nguyễn Văn Thành đã đề nghị bắt tạm giam trong vụ án khác.

Khởi tố đối tượng liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch


Số tiền ủng hộ của một số trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi từ thiện là "không đến đúng, đủ" theo đề nghị của các nhà hảo tâm.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên phê chuẩn.

co-quan-csdt-cong-an.jpg
Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan Công an.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức và 7 nhân viên

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thông tin đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép quy mô lớn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 đối tượng trong nước câu kết với người nước ngoài kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) cầm đầu. Liu cùng Cường và Đông thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội nhằm che giấu hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.