Thanh Hóa phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gây nguy hại

Lực lượng chức năng thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh và hơn 2 tấn da bì lợn không nguồn gốc, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 02/3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da bì (lợn) trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên. Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc…

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh conganthanhhoa.gov.vn
Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh conganthanhhoa.gov.vn

Kiểm tra tại Công ty TNHH TM&DV Duy Xinh địa chỉ 10/59 Nguyễn Duy Hiệu và địa điểm kinh doanh ở chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng hoá là thực phẩm đông lạnh, gồm các mặt hàng: Tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát kinh tế thu giữ. Ảnh conganthanhhoa.gov.vn
Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát kinh tế thu giữ. Ảnh conganthanhhoa.gov.vn

Theo chủ cơ sở thừa nhận, số hàng hoá trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá thành rẻ, sau đó mang về cấp đông và chủ yếu bán cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu, quán ăn vặt…

Kiểm tra tại hộ bà Nguyễn Thị Oanh ở Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn da bì (lợn) không có nguồn gốc xuất xứ đang được bảo quản, chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp liên quan.

Ông Đinh Văn Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai khuyến cáo, để tránh các mối nguy từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin về sản phẩm trên nhãn hàng hóa, như thông tin về nhà sản xuất, thành phần trong sản phẩm, ngày sản xuất, ngày hết hạn… Người tiêu dùng nên mua thực phẩm từ các điểm bán hàng uy tín, không nên mua thực phẩm từ các nguồn trôi nổi, không đáng tin cậy. Đặc biệt, phải hết sức cảnh giác trước các sản phẩm giá quá rẻ so với nhiều sản phẩm cùng loại, vì thường những loại này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hoặc có thể là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Mời độc giả xem video Người dân đổ về phủ Tây Hồ dâng lễ Rằm Tháng Giêng. (Nguồn: Tiền Phong)

Tạm dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026..

anh-chup-man-hinh-2026-02-05-luc-143315.png
Ảnh minh hoạ.

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm 121 nhà hàng tiệc cưới ở TP HCM

Sau kiểm tra đột xuất, hầu hết nhà hàng tiệc cưới tại TP HCM đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chỉ một cơ sở vi phạm và bị xử phạt.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.
Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Ngày 3/2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết có tổng cộng 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã được đưa vào diện rà soát. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới