Đây là cách Hồ Ngọc Hà vượt bão scandal "người thứ 3"

Google News

Để cứu vãn tình hình, Hồ Ngọc Hà nên im lặng, chấp nhận thua thiệt và chờ đến khi người đàn ông kia hoàn thiện thủ tục ly hôn.

Mới đây, scandal tình cảm giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Là người của công chúng, lại “qua lại” với người đàn ông đã một vợ hai con, liệu Hồ Ngọc Hà có đáng bị chỉ trích hay không?
Day la cach Ho Ngoc Ha vuot bao scandal
Scandal tình cảm của Hồ Ngọc Hà đang thu hút nhiều tranh cãi từ dư luận. Ảnh: TL 
Tuýp người dễ gặp thị phi?
Suốt một thời gian “làm mưa làm gió” hậu trường showbiz, nghi vấn tình cảm giữa Hồ Ngọc Hà và “đại gia kim cương” tưởng chừng đã tạm lắng xuống thì mới đây, sóng gió lại nổi lên sau khi vợ đại gia Chu Đăng Khoa và cả ông này lên tiếng về câu chuyện. Trái ngược với ý kiến chỉ trích mạnh mẽ của vợ, đại gia Chu Đăng Khoa lại dành sự che chở, bênh vực cho Hồ Ngọc Hà. 
Giữa thời điểm scandal bủa vây Hồ Ngọc Hà, trao đổi với PV, nhà văn Võ Hồng Thu và blogger truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long đều cho rằng, tuýp người như nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà rất dễ gặp thị phi.
Kể lại những kỉ niệm với Hồ Ngọc Hà, nhà văn Võ Hồng Thu tâm sự: “Khi đó Hồ Ngọc Hà đang là học sinh Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cá nhân tôi thích vẻ đẹp đặc biệt của Hà với làn da trắng sứ, khuôn mặt đẹp theo kiểu văn minh, đặc biệt là bờ vai, cánh tay mảnh dẻ - điều khiến Hà luôn luôn thanh xuân trên sàn diễn. Thời đó, cô ấy là vedette trên sàn diễn thời trang nhưng đã nhanh chóng định hướng cho mình một con đường khác, đó là âm nhạc. Mối quan hệ giữa chúng tôi không đủ thân để Hà tâm sự những chuyện riêng tư, nhưng khi cô ấy cho biết sẽ vào Nam lập nghiệp thì tôi có “xui” Hà gặp nhạc sĩ Quốc Bảo, người từng gắn bó với người đẹp hát bấy giờ là Ngô Thanh Vân. Dĩ nhiên, một người đẹp như Hà sẽ không thiếu những cánh tay chìa ra với cô ấy”.
Nhà văn Võ Hồng Thu chia sẻ, dù tiếp xúc với Hồ Ngọc Hà không nhiều, nhưng chị cảm nhận ở nữ ca sĩ này khí chất của người con gái miền Trung, rõ ràng rành mạch, thẳng tuồn tuột trong việc nói lên những suy nghĩ của mình, thậm chí hơi thô. Nữ nhà văn cho biết: “Về sau, cô ấy đã trở nên khôn khéo hơn rất nhiều trong những ứng xử với bên ngoài, nhưng tôi nghĩ bản chất là bất biến. Dạng người đó dễ gây bão, tại vì họ luôn nổi bật và gây cảm giác bất cần, ngạo nghễ, điều mà thị phi cực dị ứng. Ngay đến lời lẽ trả lời phỏng vấn của Chu Đăng Khoa được cho là trùng hợp như cách bênh vực Hà của Cường Đôla cũng dấy lên nhiều suy đoán, đổ lỗi. Người thì cho đó là “cái văn” của đại gia, người lại cho rằng cùng một bàn tay sắp đặt. Chính từ những suy nghĩ đó, người ta tiếp tục tấn công Hà bởi nghĩ rằng cô đang “một tay che cả bầu trời” và cố ý sắp xếp mọi thứ theo hướng có lợi nhất cho mình. Riêng cô ấy vẫn thống nhất cách ứng xử lâu nay với truyền thông là giữ im lặng. Điều đó có phải là khôn ngoan hay không chưa rõ, nhưng chắc chắn là nó càng làm cho thị phi lồng lên”.
Cùng ý kiến trên, blogger truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long cũng chia sẻ: “Qua một số lần tiếp xúc, tôi thấy Hồ Ngọc Hà thuộc tuýp người khéo léo. Mà khéo léo quá lại dễ bị cho là không thật. Nhưng nếu vô tư khờ dại quá thì cũng bị “ném đá” thôi. Nói chung, đã tham gia vào showbiz là phải chuẩn bị sẵn tinh thần… “ăn gạch đá”. Khi lựa chọn con đường như vậy, tức là Hồ Ngọc Hà đã chấp nhận phải đón nhận thị phi, bao gồm cả làn sóng tẩy chay như vũ bão”.
Dư luận nên để cho họ yên
Nhà văn Võ Hồng Thu cho biết: “Kể cả khi có trần tình của người trong cuộc, ví dụ trong câu chuyện của Hồ Ngọc Hà là khi “đại gia kim cương” lên tiếng bênh vực Hà hay là lúc người vợ hợp pháp của anh ta nói rằng sẽ “nhường chồng”… tất cả những phát ngôn đó liệu có đúng suy nghĩ thực sự của người trong cuộc không, hay họ chỉ tâm sự trong một cơn bốc đồng tình cảm, hoặc thậm chí họ nói theo một kịch bản nào đó? Không ai biết được trừ người trong cuộc. Theo tôi nghĩ, không hẳn Hà đang dùng sự im lặng để thách thức dư luận mà bản chất cô ấy luôn dùng nỗ lực để đáp trả điều tiếng chứ không dùng lời nói. Đây là cách đáp trả tài tình mà không phải ai cũng làm được. Mối quan hệ đang gây scandal của Hà, tôi nghĩ, chỉ có người vợ hiện tại của “đại gia kim cương” có quyền lên tiếng mà thôi. Chị ấy cũng là người duy nhất hiểu bản chất mối quan hệ vợ chồng của mình, để từ đó có hướng xử lý phù hợp. Dư luận nên để cho họ yên”.
Còn theo blogger Nguyễn Ngọc Long, cách “đại gia kim cương” lên tiếng về chuyện tình cảm chẳng khác nào đẩy Hồ Ngọc Hà vào đống lửa. “Trong khi một bộ phận dư luận tạm tin rằng Hồ Ngọc Hà ngây thơ và vô tội thì Chu Đăng Khoa lại lên tiếng khẳng định mối quan hệ của anh với Hà là sự thật, họ lại đến với nhau từ rất lâu rồi. Điều đó khác gì khẳng định Hà gian dối và bao biện. Tôi cho rằng bài trả lời phỏng vấn này thật tệ! Thực ra, nguyên tắc về xử lý khủng hoảng là không nói thay phần người khác. Thú thực, tôi chưa bao giờ thấy có một ai đó lên báo ca ngợi bồ nhí và “dìm hàng” người vợ của mình mà lại được lòng dư luận cả. Để cứu vãn tình hình, Hà nên im lặng, chấp nhận thua thiệt về mình và chờ đến khi người đàn ông kia hoàn thiện thủ tục ly hôn và cho cô danh phận. Đến lúc ấy, tất cả mọi thứ sẽ... chẳng còn gì để nói. Mọi việc tự nhiên được dẹp yên”.
Tự nhận mình thuộc tuýp người vì tình yêu có thể bỏ ngoài tai dư luận, blogger Nguyễn Ngọc Long nhận định: “Có thể mọi người đang nhân danh thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội để “ném đá” Hồ Ngọc Hà. Tôi thì không nghĩ thế. Tôi cho rằng, mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu là tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để có được tình yêu mà mình muốn. Tất nhiên, việc này phụ thuộc vào sự chấp nhận đánh đổi của mỗi người. Riêng tôi, tôi đề cao giá trị tự do. Tôi sẽ không bao giờ vì dư luận mà hy sinh hạnh phúc bản thân mình. Nếu yêu, tôi sẽ chiến đấu đến cùng để giành giật người mình yêu, miễn đó thực sự là tình yêu từ hai phía”.
Theo Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận(18)

Minh Hiền

han

nhận định hay, cứ để mọi việc thổi phòng lên...."BÙM" , sau đó là gì?.... "XẸP"

Minh Hiền

Hoanglinhhuong

Cá nhân tôi không hâm mộ giọng ca Hà Hồ nhưng tôi lại rất thích tính cách của Hà Hồ. Trong câu chuyện này có lỗi một phần ở Vân Anh (có không giữ mất đừng tìm) đốt lửa thì dễ giữ lửa mới khó. Nếu VA biết giữ lửa thì Hà Hồ không bao giờ chen ngang được vào hạnh phúc gia đình của VA. Tôi thấy thương Hà Hồ một người phụ nữ xinh đẹp tài năng nhưng luôn luôn phải mang trên vai chữ hồng nhan bạc phận. Mặc dù trải qua bao nhiêu mối tình nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. tất cả là do số trời, mọi người hãy mở lòng nghĩ đó là số trời mà thông cảm cho Hà Hồ đừng đào bới thêm nữa làm tổn thương những người trong cuộc mà thôi. Hãy để họ tự giải quyết với nhau, tôi tin những người trong cuộc sẽ đủ khôn ngoan tỉnh tảo để giải quyết sao cho ổn thỏa. Hãy tự tin lên nhé Hà Hồ mọi người luôn luôn bên em.

Minh Hiền

Giang Vien

Em Hà nếu có ăn học và giáo dục thật sự, văn minh thật sự để được hưởng sự ủng hô của công chúng và thành công như ngày hôm nay, thì sẽ không qua lại với một người đàn ông có gia đình ( đang còn vợ và con). Văn minh ở đây là văn minh trong cách hành xử với mọi người, kể cả với vợ của ông Khoa. Em thân mật qua lại với chồng người ta mà em còn công bố cho toàn chúng tôi biết. Cách hành xử của em cho chúng tôi thấy em cũng quá tầm thường, không tế nhị, không nhân văn với tư cách của một con người, em không nên đại diện cho bất kì một hình nào có ảnh hưởng đến giới trẻ để các bạn bạn thích em lệch lạc về suy nghĩ và cách hành xử có văn hóa của người Việt văn minh. Ở Nhật, quan chức cấp cao ngoại tình họ còn đâm đơn từ chức, đó là một hành động cư xử có văn hóa đó em HNH ạh.

Minh Hiền

Che my phuong

Chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết với nhau. Huống hồ CĐK và vợ đã ly thân rồi, mình không phải người trong cuộc, người ngoài cuộc làm sao hiểu được. Ai có bằng chứng cho rằng vợ ĐK mẫu mực, vô tội. Theo tôi nghĩ ông ăn chả thì bà cũng ăn nem. Tôi ủng hộ chị HNH

Minh Hiền

Phuong Nguyen

Từ scandal của HNH mà thấy buồn cho đất nước chúng ta hiện tại có quá nhiều gia đình tan vỡ nên mấy cô vợ bị bỏ rồi mới rảnh rỗi để lắm chuyện như thế này, thay vì nhiều chuyện thì coi lại bản thân mình vì sao chồng bỏ đi các chị

Minh Hiền

Connhi

Nhìn bà mẹ HHN ngoa trên bài báo là biết con bà. Vô đạo mà nói như có đạo. Sự thật rõ ràng mà dạy con là ... Mọi người có quyền nói lên sự thật. Nghiệp nào mà còn dạy đời??? Về dạy lại con đi, đóng cửa lại dạy, đừng lên báo dạy đời !

Minh Hiền

Linh Nguyễn

HNH phá hoại tổ ấm vốn đã chẳng là tổ ấm từ lâu, CĐK có con riêng thì vợ không nhảy dựng lên đi, bây giờ nhảy lên chắc là do bị giật dây là cái chắc, bà này ngố ngố sao giữ được đại gia

Minh Hiền

nhitruong

Em thích em mê các sản phẩm âm nhạc của chị,cách chị giao tiếp trên sóng truyền hình nhưng cách chị lựa chọn tình yêu bất chấp cả khi anh ta đã có gđ và nhất là những đứa nhỏ em thấy thật thất vọng...

Minh Hiền

nguyễn thị loan

Cô ca sĩ mặt dày như vậy mà nhà văn Võ Hồng Thu vẫn mập mờ giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu và bảo vệ cho cái mà xã hội đang lên án tẩy chay là không thể chấp nhận được. Bởi đã là người của công chúng cần phải giữ gìn hình ảnh của mình và phải là tấm gương sáng về đạo đức cho giới trẻ hâm mộ nói theo.

Minh Hiền

Trần Tuấn

Chu Đăng Khoa rồi đây sẽ ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

Minh Hiền

LeChau

Mưu cầu hạnh phúc bằng cách đi giành giật chiếm đoạt chồng người ta là hay lắm sao mà khoe ? đừng trách vì sao mọi người đều lên án chỉ trích. Sống vô đạo đức như thế mà cứ huênh hoang hoài rồi có ngày bị quả báo mới biết

Minh Hiền

Nguyen thi ngoc my

Hồ ly mua bài viết đấy mọi người

Minh Hiền

vuong

Cô này có lẽ trẻ đẹp mãi nhé để đi cướp chồng người nhé? Người không có tư cách tội nghiệp cha mẹ đã sinh và dạy dỗ người vô đạo đức như thế....

Minh Hiền

mạc thị hằng

Hồ Ngọc Hà quá tệ, là phụ nữ có nhan sắc và danh tiếng (dù chỉ được danh vì có nhiều fan hâm mộ) còn giọng hát thì khều khào nghe chẳng ra làm sao đã vậy lại còn đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì không thể chấp nhận được, chán cô này quá

Minh Hiền

M .Tâm

Vợ của CĐK hiền hậu dễ thương thế mà CĐK lại dại dột gian díu với 1 ả chằn tinh độc ác, tự phá vỡ hạnh phúc của mình như thế sao? đã là đại gia mà dễ bị lừa thế, lấy nhầm loại gian ác này là Khoa chắc chắn là tàn đời, ko ngóc đầu đầu lên được đâu. Hãy suy nghĩ kỹ lại đi

Minh Hiền

luong tuyen

có học mà nói như vô học, vô pháp luật, phi đạo đức về giặt váy cho vợ, " nếu là tôi, tôi tìm mọi cách để có tình yêu" đúng nhưng phải là tình yêu chân chính chứ bạn.

Minh Hiền

luong tuyen

lại được ông Hà nữa, đứa thì đầu óc u mê mình nên góp ý chia sẻ cho nó tỉnh ra đằng này lại kệ nó thì viết làm gì, nó đã vấp nhiều lần rồi mà nó vẫn lặp lại như thế, thì là bản chất hám giàu rồi chứ không phải bồng bột sa ngã nữa đâu mà kệ nó, nên có tính cộng đồng đi Hà ơi.

Minh Hiền

hà

Tôi đồng ý với suy nghĩ của bài viết này. Mọi người hãy để cho Hà tự lựa chọn và sống một cuộc sống bình thường. Nếu ai cũng chỉ trích Hà liệu cả đời này làm sao Hà hạnh phúc được.