Uống trà nhân sâm của mẹ chuẩn bị, bé gái gặp họa vì...

Uống hai cốc trà nhân sâm do mẹ chuẩn bị mỗi ngày, sau nửa năm bé gái bắt đầu xuất hiện các vấn đề như run tay, tim đập nhanh, rất mệt mỏi.

Con người hiện đại bận rộn với công việc nên thường phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể và luôn chần chừ đến phút cuối mới đi khám, dễ gây ra những hậu quả khó cứu vãn.
Bác sĩ Trần Quang Vinh, một bác sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, mới đây chia sẻ về một trường hợp bệnh là một nữ sinh 16 tuổi. Bé gái uống hai cốc trà nhân sâm do mẹ chuẩn bị mỗi ngày, sau nửa năm bắt đầu xuất hiện các vấn đề như run tay, tim đập nhanh, rất mệt mỏi.
"Bé gái 16 tuổi có dáng vóc gầy gò, vì bị áp lực thi cử nên cha mẹ chăm sóc vô cùng chu đáo, sáng và tối mỗi ngày cô đều uống 2 cốc trà nhân sâm do mẹ chuẩn bị. Nào ngờ, nửa năm sau, cô thường xuyên run tay, tim đập nhanh, ngày càng mệt mỏi, dễ hồi hộp", bác sĩ Trần nói.
Uong tra nhan sam cua me chuan bi, be gai gap hoa vi...
 Ảnh minh họa. 
Hoá ra, bé gái bị cường giáp do bổ sung quá nhiều chất bổ sung không phù hợp. Điều này khiến phản ứng miễn dịch bị rối loạn, cuối cùng trở thành cường giáp.
Cường giáp là gì?
Theo bác sĩ Trần, hiểu một cách dễ nhất là tế bào của chính bạn nghĩ rằng tuyến giáp của bạn bị kẻ xấu tấn công, gây ra phản ứng viêm, lúc này sẽ tiết ra một lượng lớn thyroxine, tạo ra phản ứng bất lợi cho cơ thể.
Trước đây, khi y học chưa phát triển, ngay khi bị cường giáp và sưng tấy, đa số mọi người sẽ đi phẫu thuật, nghĩ rằng cắt bỏ nó sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi vì sau đó một thời gian, tuyến giáp không còn khả năng tiết ra thyroxine đúng cách nữa, trở thành suy giáp và hoạt động kém.
Về phương pháp điều trị, bác sĩ chỉ ra: "Như cô gái 16 tuổi này, tôi khuyên cô nên ngừng uống trà nhân sâm trước, điều trị bằng steroid và điều chỉnh công việc, chế độ nghỉ ngơi. Nhiều người sẽ rất sợ hãi khi nghe đến steroid, nhưng thực tế, steroid là loại thuốc rất hữu ích khi sử dụng điều độ".
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Các dấu hiệu bệnh lý u tuyến giáp và cách tự khám

Nguồn video: Vinmec

Loại rau nhiều người ghét ăn vì nhớt, hóa ra là "nhân sâm xanh"

Đậu bắp có kết cấu nhớt dính nên khộng được nhiều người yêu thích nhưng nó là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt với phụ nữ.

Đậu bắp thường được trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới và ấm áp, chẳng hạn như ở Châu Phi và Nam Á. Đậu bắp rất bổ dưỡng nhưng hương vị không được nhiều người yêu thích vì có độ nhớt dính cao, thậm chí còn nhớt hơn rau mồng tơi rất quen thuộc với người Việt.

Tuy không dễ ăn nhưng đậu bắp lại có những công dụng cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt phụ nữ nếu không ăn sẽ rất lãng phí. Đặc biệt đậu bắp không chỉ có thể chiên, xào, nướng... mà còn có thể pha thành nước đậu bắp giúp cải thiện "chuyện ấy" của chị em.

Gửi con không đưa tiền, thành ra mẹ chồng phải vay mà quên trả

Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng mà anh thở dài, bắt tôi phải sang xin lỗi mẹ, cho rằng mẹ nói đúng. Trong khi đó tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

Vì ngại ở chung, va chạm với bố mẹ chồng nên ngay từ khi cưới hai vợ chồng tôi đã xin ra ngoài ở riêng. Chúng tôi thuê trọ ở chứ chưa có điều kiện mua nhà. Căn nhà trọ của hai vợ chồng cách nhà bố mẹ hơn 2km, khá gần để có việc còn chạy qua chạy lại. Với lại vợ chồng tôi là con út, đã có vợ chồng anh cả ở sát vách với bố mẹ rồi nên việc chúng tôi dọn ra ngoài không có vấn đề gì. 

Cưới xong tôi đẻ luôn nên hơi vất vả, con được 6 tháng tôi đưa cháu vào gửi ông bà nội trông hộ. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà bán dưa cà nên không vất vả gì, việc trông cháu bà kiêm được. Có mẹ giúp đỡ, vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tối về đón con mẹ đã tắm, cho cháu ăn xong xuôi hết rồi. 

Bổ hơn nhân sâm, 6 loại "thần dược" rẻ tiền bán đầy ngoài chợ

Không phải cứ đắt đỏ mới là tốt, 6 loại ''thần dược'' bổ hơn nhân sâm giá bình dân dưới đây mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Đậu bắp - nhân sâm xanh
Bo hon nhan sam, 6 loai
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.